Tin tức về chủ đề "xin thôi việc"
xin thôi việc
-
Tự nghỉ việc trước năm 1995 có được tính hưởng BHXH?
Bố tôi làm việc tại trạm y tế xã từ năm 1973, trong thời gian công tác có đóng BHXH đầy đủ. Bố tôi đã từng giữ các chức vụ như: Y tá và Trưởng trạm y tế. Năm 1989, do điều kiện gia đình khó khăn, bố tôi xin nghỉ việc. Quá trình công tác có di chuyển trạm y tế nhiều lần cũng như không cất giữ hồ sơ, giấy tờ cẩn thận nên các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến thời gian công tác của bố tôi đã bị mất. -
Đà Nẵng: Hơn 300 cán bộ phù hợp để động viên thôi việc
(Dân trí) - Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết: Hiện có 316 cán bộ lớn tuổi của thành phố phù hợp để động viên thôi việc, nhằm thực hiện đề án xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ vào các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. -
Đưa “hotgirl” Bella vào BV tâm thần, tăng lương tối thiểu, 60/63 tỉnh bội chi quỹ BHYT…
(Dân trí) - Gia đình đưa “hotgirl” Bella vào bệnh viện tâm thần Hải Dương, chuyên gia dự đoán mức tăng lương tối thiểu 2019, Thủ tướng nói về lương của người bị tù giam, Đồng Nai nâng mức hỗ trợ công chức thôi việc…Là những thông tin hấp đãn trong lĩnh vực lao động việc làm tuần qua. -
Tính thời gian công tác trước khi nghỉ việc hoặc giải ngũ thế nào?
Ông Nguyễn Văn Lai nhập ngũ ngày 23/8/1983, ngày 5/5/1987 chuyển ngành về Công ty Lâm Nghiệp huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tháng 9/1989 làm đơn xin thôi việc, được Công ty chấp nhận cho thôi việc nhưng chưa thanh toán để được hưởng chế độ theo quy định. -
Việc chi trả thu nhập tăng thêm cho lao động hợp đồng
Việc chi trả thu nhập tăng thêm cho từng người lao động (lao động trong biên chế và lao động hợp đồng từ 1 năm trở lên) theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và bảo đảm nguyên tắc người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi thì được trả nhiều hơn. -
Nhân viên bỏ việc hàng loạt, Bảo hiểm xã hội TP.HCM gặp khó
“Trong những năm gần đây, tình trạng nhân viên của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh liên tục bỏ việc khiến ngành bảo hiểm xã hội gặp nhiều khó khăn, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn, vấn đề thu-chi bảo hiểm xã hội ngày càng phức tạp.” -
Giám đốc bỏ lương 30 triệu về nuôi lươn, có tiền tỷ
Đang là giám đốc của 1 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức lương hàng tháng 30 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Tân (39 tuổi) đột nhiên bỏ việc về quê xây bể nuôi lươn. Anh Nguyễn Thanh Tân là nông dân đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long đưa lươn giống Việt Nam lên máy bay xuất khẩu qua Nhật Bản, Hàn Quốc... -
Giám đốc bệnh viện huyện bất ngờ xin thôi việc khi được điều động công tác
(Dân trí) - Chiều 5/4, thông tin từ Sở Y tế Quảng Bình cho biết vừa báo cáo lên UBND tỉnh này xin ý kiến về việc Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch không đến nhận công tác mới sau khi được điều động. Được biết, vị giám đốc này đã làm đơn xin thôi việc vì “sức khỏe không đảm bảo”. -
Ăn lương mà không làm được gì thì nghỉ đi cho khỏe!
(Dân trí) - Và bi kịch hơn nữa, như lời người xưa “Làm tớ người khôn hơn làm thầy kẻ dại”. Trong khi đó nhiều lúc, nhiều nơi người khôn lại phải “làm tớ người dại…” và tất nhiên, những “lời khôn” sẽ không được lắng nghe, thậm chí còn bị chê bai, chế diễu.