Xuân về trên phi thuyền ước mơ

(Dân trí) - Một mùa xuân nữa lại về và chương trình “Ước Mơ Của Em” lại lớn thêm một tuổi. Một năm đã trôi qua, đó là quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để giúp các bạn nhỏ thực hiện được những mong ước trong tâm hồn và suy nghĩ của trẻ thơ.

Một mùa xuân nữa lại về và chương trình “Ước Mơ Của Em” lại lớn thêm một tuổi. Một năm đã trôi qua, 365 ngày – đó là quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để giúp các bạn nhỏ thực hiện được những mong ước trong tâm hồn và suy nghĩ của trẻ thơ.

Tết đến, xuân về mang theo những ước mơ ý nghĩa của hai bạn nhỏ Ngọc Diệp và Kiếm Anh trong ngày đầu năm mới.

Xuân về trên phi thuyền ước mơ

Cô bạn nhỏ Ngọc Diệp với ước mơ được tìm hiểu về cách trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết – một nét đẹp văn hóa Tết của người Việt. Thông qua chương trình, Ngọc Diệp đã được tìm hiểu về các nguồn gốc, ý nghĩa của các loại trái cây được xếp đặt trong mâm ngũ quả.

Xuân về trên phi thuyền ước mơ

Nếu như nghệ thuật trang trí và sắp đặt thu hút các cô bé, thì múa lân trong mùa lễ hội chính là đều mà các cậu bé quan tâm. Điển hình là ước mơ được tìm hiểu về đầu lân của Kiếm Anh – một bạn nhỏ có niềm đam mê rất lớn với bộ môn nghệ thuật múa lân sư rồng.

Xuân về trên phi thuyền ước mơ

Vượt qua những khó khăn để tìm đến người trợ giúp, cuối cùng ước mơ của cậu bé cũng đã trở thành hiện thực khi được găp gỡ và học hỏi về kiến thức cũng như kinh nghiệm về nghệ thuật múa lân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên dạy múa lân sư rồng.

Mời quý khán giả và các bạn nhỏ cùng khám phá hành trình thực hiện hai ước mơ đầu tiên trong chương trình “Ước Mơ Của Em” được phát sóng vào lúc 19g30 thứ năm và chủ nhật ngày 2 và 6/2/2014 trên HTV7.