Vui hè tại Cung thiếu nhi Hà Nội

(Dân trí) - Mùa hè 2013 này, Cung thiếu nhi Hà Nội đã đưa vào giảng dạy một số môn học mới thú vị như Bóng bay nghệ thuật, đất nặn Hàn Quốc, võ cổ truyền Nam Hồng Sơn...

Chương trình chào hè 2013 của Cung thiếu nhi Hà Nội có thêm nhiều môn học mới dành cho trẻ em bên cạnh những môn học đã quen thuộc như: Dạy mỹ thuật, nhạc, tiếng Anh, múa, hát...
 
Tới với cung thiếu nhi Hà Nội hè này, trẻ em sẽ được học một số môn học mới thú vị như: Bóng bay nghệ thuật - bộ môn nghệ thuật mới du nhập vào nước ta đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, yêu thích của mọi lứa tuổi và trở thành một xu hướng nghệ thuật mới.
 
Khi học bộ môn này người học sẽ được rèn luyện tính kiên nhẫn; tính sáng tạo; tư duy về điêu khắc, tạo hình; tư duy về màu sắc, bố cục. Ngoài ra bóng bay nghệ thuật còn được xem như một trò chơi lành mạnh, mang lại nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, sự bất ngờ thú vị qua những món quà là tác phẩm bóng bay dành tặng cho bạn bè và người thân.
 
Bóng bay nghệ thuật
Bóng bay nghệ thuật
 
Bên cạnh đó, bộ môn hứa hẹn được nhiều em nhỏ ưa thích là đất nặn Hàn Quốc, sẽ đến với học sinh thông qua những bài học lôi cuốn, hấp dẫn giúp học sinh tự tin thể hiện cá tính, ý tưởng sáng tạo và đam mê nghệ thuật. Bộ môn du nhập vào nước ta đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, yêu thích của mọi lứa tuổi và trở thành một xu hướng nghệ thuật mới.

Khi học bộ môn này học sinh sẽ được nâng cao khả năng quan sát, kích thích trí tưởng tượng; khả năng phân tích logic, rèn luyện tính kiên trì; tính sáng tạo và đôi bàn tay nhanh nhẹn, linh hoạt, khéo léo qua những bài học về nghệ thuật tạo hình. Phát huy cao khả năng tư duy hình ảnh, khám phá thế giới xung quanh qua những bài học sinh động. Ngoài ra đất nặn Hàn Quốc còn được xem như một trò chơi lành mạnh, mang lại nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, sự bất ngờ thú vị qua những món quà là những con vật ngộ nghĩnh, bức tranh mô hình giàu trí tưởng tượng dành tặng cho bạn bè và người thân.

Lớp can thiệp cho trẻ tự kỷ nhằm xây dựng môi trường hỗ trợ đặc thù giành cho đối tượng trẻ em mắc chứng tự kỷ. Đáp ứng nhu cầu can thiệp cho trẻ tự kỷ ngày càng tăng trong xã hội và góp phần giảm bớt gánh nặng cho xã hội, giúp trẻ tự kỷ có cơ hội được can thiệp và hòa nhập cộng đồng.

Môn võ cổ truyền Nam Hồng Sơn cũng sẽ là gợi ý thu vị cho các em nhỏ năng động và thich các hoạt động thể chất.
 
VN