Trẻ em hào hứng đón trung thu

(Dân trí) - Tối ngày 14/8 Âm lịch (26/9), chương trình Vui Tết Trung thu với chủ đề “Trung thu xưa và nay” do Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức đã thu hút hơn 1000 thiếu nhi Thủ đô tham gia.

Tái hiện một không gian Trung thu xưa.

Nỗ lực của các thầy cô và nghệ nhân suốt gần 1 tháng qua đã được đền đáp bởi không gian trung thu xưa đã hiện lên với những chiếc đèn lồng và đồ chơi truyền thống độc đáo.

Các nghệ nhân tham gia thiết kế sân khấu chia sẻ: Những món đồ chơi Trung thu truyền thống Việt Nam như tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, đèn ông sao...trong quan niệm xưa là lời chúc thầm lặng và sâu sắc của cha ông với thế hệ trẻ về tinh thần hiếu học, khuyến khích sự học, thành đạt.

Trẻ em hào hứng đón trung thu - 1

Nổi bật chính giữa sân khấu là hình hai chú rồng vàng, mỗi con dài 11m. Mâm cỗ chủ cao 3,5m với 4 tầng được thiết kế với ông tiến sĩ và các biểu tượng trung thu xưa và nay.

Trong giai điệu rộn ràng của tiếng trống múa sư tử, hàng trăm em học sinh đã tề tựu đông đủ ở Cung Thiếu nhi háo hức chờ rước đèn trông trăng quanh hồ Hoàn Kiếm. Đoàn xe được trang trí nhiều màu sắc, vui nhộn chở hơn 500 em đi dọc các tuyến phố Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng... Dường như đây là phần vui chơi được các em mong đợi nhất.

Trẻ em hào hứng đón trung thu - 2

Đi đầu là xe gắn đèn hoa sen, biểu tượng cho vẻ đẹp của dân tộc Việt Nam, tiếp đến là đèn lồng hình Khuê Văn Các, biểu tượng của tinh thần hiếu học. Các xe khác được trang trí đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn cá chép - những hình ảnh và linh vật quen thuộc của Trung thu.

Em Nguyễn Hoàng Anh, học sinh khoa Thể dục thể thao phấn khởi cho biết: “Chưa năm nào em thấy Trung thu vui như thế này vì lần đầu tiên em được ngồi xe điện để đi rước đèn một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm với rất nhiều bạn khác. Chúng em cười và hát suốt cả dọc đường”.

Trẻ em hào hứng đón trung thu - 3

Mang niềm vui và hạnh phúc đến với các em

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với phần dẫn dắt, diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ và những màn biểu diễn của học sinh Cung thiếu nhi đã đưa các em vào những câu chuyện cổ tích về trung thu, về ước mơ của trẻ em hôm nay. Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng của Nhà hát Tuổi trẻ như: NSƯT Minh Hằng, nghệ sĩ Thu Hương (Hương Tươi), Tùng Linh, Quang Ánh, Thanh Tú, Đức Tâm, Thu Hà, Duy Anh, Hồng Hạnh…

Trẻ em hào hứng đón trung thu - 4

Màn múa lân mở màn đêm hội, tiếp đến là Tiết mục thầy đồ dạy chữ, các tiết mục văn nghệ của các bé đang học tập tại Cung.

Với tinh thần sẻ chia yêu thương, nhân niềm hạnh phúc, Ban Tổ chức còn dành tặng quà cho 120 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Độc đáo và ấn tượng là cảm nhận của hàng nghìn học sinh, phụ huynh tham gia chương trình. Nỗ lực của Ban Tổ chức đã thành công khi “Trung thu xưa và nay” tại Cung Thiếu nhi Hà Nội không những nâng niu ước mơ của tuổi thơ hôm nay mà còn giúp các em cảm nhận những nét đẹp trong di sản văn hóa dân tộc.

PV