TPHCM: Tổ chức Ngày hội “Tạm biệt hè, em đến trường”

Ngày hội “Tạm biệt hè, em đến trường” được thực hiện nhằm mục đích tạo ra sân chơi hội tụ đúng nghĩa cho trẻ nhỏ trên địa bàn thành phố trước khi các em bước vào năm học mới.

Thế giới cổ tích được tái hiện

Thế giới cổ tích được tái hiện "y như thật" trong ngày hội "Tạm biệt hè, em đến trường"

Theo đà phát triển của cuộc sống, giáo dục đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Sự chăm chút, đầu tư ngày càng chu đáo của các bậc phụ huynh cho việc học của con tạo cho các em một bước đệm tốt nhưng cũng đồng thời là áp lực trên vai trẻ nhỏ. 

Thực tế chứng minh, không chỉ học tập mà giải trí lành mạnh cũng là hoạt động không thể thiếu giúp trẻ phát triển toàn diện bản thân. Tuy vậy, hiện trạng thiếu sân chơi an toàn, nơi có thể lồng ghép giữa chơi và học, giúp trẻ xây dựng ý thức cộng đồng đang là vấn đề cấp bách suốt những năm qua.

Thế giới cổ tích được tái hiện

Nhằm góp phần tháo gỡ tình hình, Sở GD&ĐT TPHCM đã và đang không ngừng thúc đẩy việc kiến tạo nên những sân chơi ngoại khóa, mang tính định hướng cao vào các dịp hè để phục vụ nhu cầu của học sinh thành phố. Trong đó, ngày hội “Tạm biệt hè, em đến trường” do Sở GD&ĐT TPHCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Văn hóa Ngôi Nhà Xanh thực hiện chính là một điển hình. Đây là hành động thiết thực thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ngành giáo dục đến đời sống tinh thần của các em học sinh.

Ngày hội “Tạm biệt hè, em đến trường” được trang hoàng theo mô hình khu vườn cổ tích trong khuôn viên 6.000 m2, tập hợp các trò chơi dân gian lẫn hiện đại, chương trình biểu diễn ca nhạc kịch hấp dẫn,  đặc biệt phù hợp cho trẻ từ 4 - 10 tuổi.

Ngoài đối tượng chính là học sinh tiểu học, ban tổ chức ngày hội sẽ bố trí xe đưa đón trẻ mồ côi, khuyết tật tại các mái ấm, nhà mở đến cùng tham gia. Đây là điều kiện để các em nhỏ thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc giao lưu, giúp đỡ bạn bè kém may mắn hơn mình. Từ đó, các em sẽ được bồi dưỡng ý thức sống và học tập tốt hơn.

 

Thế giới cổ tích được tái hiện

Một điểm nhấn khác của chương trình là “Bức tranh cổ tích” được ghép từ ảnh của 2.000 bạn nhỏ trong trang phục những công chúa và hoàng tử. “Tạm biệt hè, em đến trường” còn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho các em tham gia ngày hội.

Thông qua nhiều hoạt động phong phú, bổ ích và đề cao giá trị nhân văn, ban tổ chức chương trình mong muốn ngày hội sẽ thực sự là một dịp vui chơi đúng nghĩa cho các em học sinh trên địa bàn thành phố. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh cho thiếu nhi, “Tạm biệt hè, em đến trường” sẽ góp phần khơi dậy hứng khởi cho các em trước khi bước vào năm học mới. Với ý nghĩa này, Sở GD&ĐT TPHCM định hướng sẽ phát triển chương trình trở thành một sự kiện thường niên của thành phố vào mỗi dịp hè.

Ngày hội “Tạm biệt hè, em đến trường”:

Thời gian: từ 16/08/2013 - 18/08/2013
Địa điểm: sân trường THPT Marie Curie - 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TPHCM

Một vài hình ảnh hé lộ khung cảnh xung quanh ngày hội "Tạm biệt hè, em đến trường":

Thế giới cổ tích được tái hiện


Thế giới cổ tích được tái hiện


Thế giới cổ tích được tái hiện