Thưởng thức văn hóa Thái Lan

(Dân trí) - Sự kiện “Văn hóa Thái Lan ngày cuối tuần” sẽ giới thiệu tới bạn bè Việt Nam những sắc thái nghệ thuật nổi tiếng của Thái Lan.

Với mong muốn giới thiệu tới bạn bè Việt Nam những sắc thái nghệ thuật nổi tiếng của Thái Lan và qua đó để người dân hai nước Thái Lan và Việt Nam được gần gũi nhau hơn, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội, phối hợp với Học viện nghệ thuật Bunditpatanasilpa trực thuộc Bộ Văn Hóa Thái Lan, Quĩ Thái Lan và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, sẽ đồng tổ chức sự kiện “Văn hóa Thái Lan ngày cuối tuần”.
 
Thưởng thức văn hóa Thái Lan
 

Khách đến tham quan sẽ được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mang tính truyền thống và đương đại, với sự góp mặt của 25 diễn viên, như Múa Khon: Đuổi bắt nàng Supanna Matcha; Múa 4 mùa - một sự kết hợp tinh tế giữa từng phân cảnh miêu tả các vùng miền của Thái Lan; và Múa chọi gà.

 

Ý nghĩa của điệu múa Khon - Supanna Matcha là con gái của thần cá và Thotsakan - Bạo chúa của vùng Krung Longka (Sri Lanka). Với hình hài nửa người nửa cá, nàng trị vì một vùng đại dương bao la và được phong là Nữ hoàng của các loài cá. Khi Pra Ram (Rama) ra lệnh cho quân đội xây một con đường nối đất liền với các hòn đảo thuộc vùng Krung Longka, nàng Supanna Matcha đã ẩn mình dưới những tảng đá nhằm che dấu thân phận người cá của mình. Tuy nhiên, Hanuman, cận thần của Rama đã tìm ra nàng khi đang trốn dưới đáy đại dương và bắt được nàng.

 

Chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ diễn ra 2 ngày 28,29/3/2015 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Vé vào cửa miễn phí được cung cấp từ ngày 16/3 tại Đại sứ quán Thái Lan.
 
Thưởng thức văn hóa Thái Lan


Thùy Linh