Sôi động bán kết LH tiếng hát người làm báo khu vực phía Bắc

(Dân trí) - Hội Nhà báo Việt Nam vừa tổ chức thành công vòng Bán kết khu vực phía Bắc LH tiếng hát người làm báo 2014.

Ban giám khảo của Liên hoan năm nay gồm có: Tiến sĩ - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng BGK; nhạc sỹ Đức Trịnh, Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Phó ban; nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ TP.HCM, phó ban. Ngoài ra, ở mỗi vòng bán kết tại mỗi khu vực còn có các giám khảo khách mời. Khu vực phía Bắc có: Nhạc sĩ Văn Dung, Nhạc sĩ – Nhà thơ – Nhà báo Nguyễn Thụy Kha, NSUT Hà Thủy và ca sĩ Lan Anh.
Ban giám khảo cuộc thi
Ban giám khảo cuộc thi
Vòng bán kết khu vực phía Bắc quy tụ đông đảo thí sinh tham gia với 38  tiết mục dự thi vòng sơ khảo. Các tiết mục của thí sinh gửi về được đánh giá cao về chuyên môn, kỹ thuật thanh nhạc và sự đầu tư thực sự công phu, nghiêm túc cho mỗi tiết mục dự thi. Chính vì vậy, ban giám khảo vòng sơ khảo phải cân nhắc rất nhiều để chọn ra 12 tiết mục xuất sắc nhất vào vòng bán kết cuộc thi. Có thể nói, vòng bán kết phía Bắc là cuộc tranh tài ngang sức của rất nhiều các ứng viên.
Diễn viên Mai Thu Huyền bên các thí sinh xuất sắc nhất
Diễn viên Mai Thu Huyền bên các thí sinh xuất sắc nhất

Bên cạnh đó, vòng bán kết miền Bắc cũng được đánh giá cao ở tính đa dạng. Từ vùng núi cao Bắc Kạn, Sơn La cho đến vùng biển Quảng Ninh, yếu tố vùng miền và đặc trưng văn hóa được các thí sinh đặc biệt chú trọng. Từ những điệu khèn lời ca của các chàng trai cô gái miền sơn cước, đến những làn điệu dân ca quan họ say đắm lòng người; từ các bài hát trữ tình đến những bài hát hiện đại, tươi trẻ được các thí sinh trình diễn không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp càng khiến đêm thi bán kết miền Bắc thêm nhiều màu sắc. Đánh giá về chất lượng đêm thi, Tiến sĩ – Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Trưởng ban giám khảo thực sự thấy ấn tượng với những tiết mục dự thi: “Đây là một đêm bán kết với chất lượng nội dung rất tốt, bài hát đa dạng, thí sinh trình diễn chuyên nghiệp, tự tin với giọng hát đầy kỹ thuật, một đêm bán kết đầy thu hút”.

Danh sách 5 tiết mục vào vòng chung kết toàn quốc:

SBD 25 :  Tốp ca nữ: Nguyễn Thúy Thúy – Nguyễn Kim Anh – Hứa Quỳnh Chi – Lê Thanh Tâm – Lang Yến Oanh – Nguyễn Thị Bích Liên – Nguyễn Thu Thu Cúc – Liên chi hội nhà Báo đài TNVN – Non nước hữ tình ( Sáng tác Thanh Sơn)  19,750 điểm

SBD 21 : Đơn ca nữ Phùng Thị Lan Hương - Chi hội nhà báo Đài PT- TH Hà Nội - Duyên nợ (Nhạc: Xuân Đồng – Thơ: Trần Gia Thái) : 18,583 điểm

SBD 23 : Đơn ca nam – Hà Văn Phóng - Nhã Quỳnh- Chi hội nhà Báo đài PT-TH Sơn La - Ngôi sao Khun Lú- nàng Ủa ( Sáng tác Cầm Bích): 18,500 điểm
Diễn viên Mai Thu Huyền bên các thí sinh xuất sắc nhất

SBD 30: Đơn ca Nam - Cao Văn Đức - Chi Hội Nhà Báo tỉnh Bắc Kạn - Tổ quốc gọi tên mình (Âm nhạc: Đinh Trung Cẩn.Thơ: Nguyễn Phan Quế Mai) : 18,450 điểm.

SBD 28: Đơn ca nam – Doãn Thanh Tú - Chi Hội nhà Báo đài PT-TH Sơn La - Phiên chợ ngày xuân (Sáng tác: Nguyễn Tiến): 18,250 điểm.

Đêm chung kết xếp hạng sẽ diễn ra vào 20h30 ngày 15/5 tại Nhà hát truyền hình TP.HCM.
 
Thùy Linh