Quán quân “Học Viện Ngôi Sao 2014" Hòa Minzy bỏ phố đi rong

(Dân trí) - Nổi lên như một ca sĩ trẻ đầy triển vọng của làng âm nhạc Việt Nam khi xuất sắc giành ngôi vị quán quân chương trình “Học Viện Ngôi Sao” 2014, cô ca sĩ trẻ gốc Bắc Hòa Minzy quyết định Nam tiến để tạo dựng sự nghiệp.

Tuy bận rộn với nhiều dự án âm nhạc, nhưng Hòa Minzy vừa có những trải nghiệm thú vị tại Khánh Hòa khi nhận lời tham gia chương trình truyền hình thực tế "Lữ khách 24h".

Cùng với diễn viên trẻ Anh Tú, Hòa Minzy có chuyến hành trình thú vị khám phá thành phố biển Nha Trang. Cả hai đã được sống không khí thôn quê, được làm những công việc thường nhật của những người dân tại các làng nghề truyền thống, có một không hai.
Diễn viên Anh Tú có những trải nghiệm khó quên tại làng đúc đồng Phú Lộc, huyện Diên Khánh. Làng nghề đúc đồng Phú Lộc Tây tồn tại lâu đời, tính từ lúc được sắc phong đến nay đã được 250 năm. Hiện có hơn 40 hộ bám trụ với nghề truyền thống nhằm bảo tồn văn hóa cha ông. Diễn viên Anh Tú chia sẻ: “Thật ra hai đứa cũng đã biết nhau rồi và từng cộng tác chung. Đặc điểm chung của Anh Tú và Hòa Minzy là rất... điên. Cho nên rất là hợp nhau. Nhưng hôm nay Anh Tú sẽ chiến thắng, mình không có thói quen nhường con gái.”

Quán quân “Học Viện Ngôi Sao 2014 Hòa Minzy bỏ phố đi rong

Nữ ca sĩ Hòa Minzy nhận nhiệm vụ tìm hiểu nghề làm lịch tại cơ sở làm lịch của anh Huỳnh Nhật San (huyện Diên Khánh).

Cô nàng đã được tìm hiểu từ quy trình tái chế giấy cho đến khâu làm ra thành phẩm. Hòa Minzy tự tin cho biết: “Những thử thách đòi hỏi ý chí và thể lực thì Hòa sẽ thắng Anh Tú. Hôm nay, được tham quan cơ sở làm lịch khiến Hòa rất thích thú. Biết thêm được quy trình chế biến từ giấy các-tông cũ thành những tấm lịch treo tường: từ các-tông cũ đưa vào máy nghiền, làm thành những tấm giấy ướt, đem phơi, đem về cho qua máy cà để làm láng xong rồi cắt ra thành từng miếng”.

Nữ ca sĩ tích cực tham gia lao động cùng người dân địa phương
Nữ ca sĩ tích cực tham gia lao động cùng người dân địa phương
Cô thích thú tham gia công đoạn dán bìa lịch. “Nhìn rất là dễ nhưng khi làm sẽ phải cẩn thận. Đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo.” - nữ ca sĩ cho biết.

Tham gia chương trình, cả hai được thư giãn giữa khung cảnh thiên nhiên trong lành của thôn quê. Hòa Minzy lẫn Anh Tú tuy lần đầu tiếp xúc với những nghề nghiệp mới lạ nhưng quan sát và tiếp thu rất nhanh.

Một đặc điểm thú vị của hành trình là cả hai lữ khách chỉ được sử dụng phương tiện di chuyển là xe đạp và ... đôi chân. Anh Tú cho biết: “Cũng may xuất thân của Anh Tú là diễn viên, nên với những công việc này không khó khăn lắm để thích nghi.”
KM