Đức Trí thử thách Xkey phải hát ca khúc ballad tự sáng tác

Đêm thi Thử thách 2 của chương trình Ban Nhạc Việt sẽ là đêm thi hứa hẹn nhiều gay cấn. Ở tập này, các ban nhạc phải vượt qua thử thách của huấn luyện viên đội khác đưa ra, chính vì điều này, các huấn luyện viên đã tận dụng để làm khó các ban nhạc đối thủ bằng cách yêu cầu các ban nhạc chơi các thể loại âm nhạc là sở đoản của mình.

So tài trong tập 11 là top 7 gồm Xkey (đội HLV Nguyễn Hải Phong), Ace Flame, An Nam (đội HLV Phương Uyên), Yellow Star Big Band, Saigon Soul Revival (đội HLV Đức Trí), Tritone, Jazz Glory (đội HLV Mỹ Linh). Các huấn luyện viên ra đề bài cho thí sinh của huấn luyên viên khác theo vòng tròn như sau: Nguyễn Hải Phong thử thách 2 ban nhạc của Phương Uyên, Phương Uyên ra thử thách cho 2 ban nhạc của Mỹ Linh, Mỹ Linh “làm khó” hai học trò Đức Trí và cuối cùng Đức Trí sẽ ra đề bài cho ban nhạc còn lại duy nhất của Nguyễn Hải Phong. Cũng tương tự như ở Tập 10, điểm số của các ban nhạc sẽ được quyết định bởi 50% từ 4 HLV và 50% từ Ban bình chọn là những nhà báo uy tín của mảng Văn hóa – Giải trí. 1 ban nhạc thấp điểm nhất sẽ bị loại khỏi chương trình.

Trong khi ba đàn anh, đàn chị vẫn còn lại 2 ban nhạc trong đội, Nguyễn Hải Phong chỉ còn trong tay chiến binh duy nhất là Xkey. Chính vì vậy, phần trình diễn của Xkey trong tập 11 được xem là một phần dự thi đáng được mong đợi bởi chắc chắn nam HLV sẽ dồn mọi tâm huyết và sức lực để Xkey có được phong độ tốt nhất nếu anh không muốn trắng tay trước thềm chung kết.

Đức Trí thử thách Xkey phải hát ca khúc ballad tự sáng tác - 1

Ra đề bài khó cho Nguyễn Hải Phong, Đức Trí cũng lại bị Mỹ Linh “chặt đẹp” khi yêu cầu 1 ban nhạc của anh phải trình diễn rock và một ban nhạc còn lại trình diễn dân gian. Saigon Soul Revival đã từng trình diễn một “Duyên tình” có chất liệu dân gian, nên lần này, nam nhạc sĩ dành phần rock cho ban nhạc hợp chủng quốc này, và phần thử thách dân gian dành cho Yellow Star Big Band.

Đức Trí thử thách Xkey phải hát ca khúc ballad tự sáng tác - 2

Phương Uyên còn lại 2 chiến binh rất mạnh là An Nam và Ace Flame. Nguyễn Hải Phong đã nhân cơ hội này để đưa ra thử thách khó khăn cho học trò đàn chị. An Nam phải trình diễn nhạc điện tử và Ace Flame lại trình diễn một ca khúc Pop R&B.

Về phía HLV Mỹ Linh, sở hữu cả 2 ban nhạc được đánh giá khá “hàn lâm” và khó tiếp cận khán giả là Jazz Gloey và Tritone. Phương Uyên ra thử thách cho cả hai ban nhạc chơi rock. Không phải chỉ muốn làm khó đội bạn, nữ nhạc sĩ còn muốn học trò Mỹ Linh thử sức ở một thể loại mới, gần gũi với khán giả hơn. Tritone sẽ trình diễn hit của Phương Thanh “Trả nợ tình xa” theo phong cách rock. Trong khi đó Jazz Glory sẽ trình diễn “Rơi” của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Đức Trí thử thách Xkey phải hát ca khúc ballad tự sáng tác - 3