Những lễ hội không nên bỏ qua tại Singapore

(Dân trí) - Dù bạn đi cùng gia đình hay thích tự mình thử thách và khám phá, dù bạn muốn tham gia vào những hành trình văn hóa hoặc những lễ hội rực rỡ, dù bạn đến để thưởng thức những món ăn địa phương ngon miệng và đẹp mắt hay chỉ đơn giản để tận hưởng một kỳ nghỉ bên bạn bè và gia đình.

Sẽ là một quyết định đúng đắn nếu bạn dự định thăm Singapore vào giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Đây là thời điểm tốt để bạn khám phá nét đẹp văn hóa đa sắc màu của đảo quốc xinh đẹp. Trong đó có lễ Vu Lan, Tết Trung Thu của cộng đồng người Hoa, lễ hội Deepavali của cộng đồng Hindu Giáo và lễ hội Hari Raya của cộng đồng Hồi giáo. Tháng 8 cũng là dịp để hòa mình vào không khí Quốc Khánh của Singapore (ngày 9/8 hàng năm).

Dù bạn đi cùng gia đình hay thích tự mình thử thách và khám phá, dù bạn muốn tham gia vào những hành trình văn hóa hoặc những lễ hội rực rỡ, dù bạn đến để thưởng thức những món ăn địa phương ngon miệng và đẹp mắt hay chỉ đơn giản để tận hưởng một kỳ nghỉ bên bạn bè và gia đình, Singapore, với những nét đẹp của mình sẽ luôn chào đón bạn và gia đình bằng những cách độc đáo và hấp dẫn riêng.
Đầu tiên có thể kể đến lễ hội Hari Raya Puasa của cộng đồng người Malay theo đạo Hồi. Năm nay, theo lịch của đạo Hồi, lễ hội sẽ rơi vào ngày 8/8/2013 .Đây cũng là một lễ hội rất thú vị, lôi cuốn, lớn và đầy màu sắc. Cho dù bạn đến từ nơi đâu, bạn đều được chào đón ở đây. Các bạn sẽ thỏa sức tận hưởng một không khí lễ hội náo nhiệt với những con phố được trang hoàng rực rỡ cùng những sạp hàng mở cửa tới tận khuya, bày bán đủ các loại thực phẩm, vải vóc, và mặt hàng mỹ nghệ.
Lễ hội hóa trang
 
Lễ hội Hari Raya Puasa
Và dĩ nhiên, tháng 8 và 9/2013 này sẽ là thời điểm tốt để tìm hiểu về văn hóa của tộc người Hoa tại Singapore vì thời gian này nhằm vào tháng 7 và 8 Âm lịch. Hãy cùng người Hoa ở Singapore thắp đèn lồng hay thả hoa đăng và cùng cầu nguyện vào lễ Vu Lan sắp tới, một trong những lễ hội được cử hành rộng khắp trên đất nước Singapore. Và cùng thưởng thức những chương trình biểu diễn với đủ các loại hình nghệ thuật đặc sắc từ múa rối, ca nhạc cho đến kinh kịch.
Chào mừng Quốc Khánh Singapore
Chào mừng Quốc Khánh Singapore

Bên cạnh đó, bạn có thể tham gia vào lễ hội Deepavali vào tháng 10 này. Đây là ngày hội mà cộng đồng đạo Hồi trên khắp thế giới ca ngợi cái tốt đánh bại cái ác, ánh sáng chiến thắng bóng tối. Trong dịp lễ này, mọi người mặc quần áo mới và chia sẻ bánh kẹo với nhau. Vào dịp này, các con đường tại khu  Little India ở Singapore được trang hoàng đầy nghệ thuật và lộng lẫy với nhiều màu sắc rực rỡ. Hãy trải nghiệm lễ hội theo cách truyền thống của cộng đồng người Ấn ở Singapore là vẽ henna – sơn trang trí hai bàn tay bạn bằng nước nhuộm màu nâu đỏ được chế từ lá móng.

Cuối cùng, sẽ là một thiếu sót nếu không kể đến ngày Quốc khánh của Singapore vào ngày 9/8 này. Đây sẽ là dịp để bạn hiểu hơn về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc của người dân nơi đây, được biểu hiện qua các hoạt động chào mừng trong suốt dịp lễ. Và với tư cách là một du khách, bạn hãy thử leo lên một chiếc xexích lô, dạo vòng quanh các khu ngoại ô. Bạn sẽ thấy những lá cờ Singapore bay phấp phới bên ngoài các cửa hàng tiện lợi và những dãy nhà chung cư.
 
Mỹ Duyên