Những giọng ca “khủng” hội tụ về Nhà hát lớn Hà Nội

Mỗi khi nam ca sĩ Ngọc Sơn xuất hiện trên sân khấu Hà Nội, khán giả Thủ Đô lại dành cho anh những tràng pháo tay rộn ràng.

Ngọc Sơn là một trong những tên tuổi lớn của nhạc Việt thập niên 80-90. Đến nay, dù âm nhạc đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và có nhiều thế hệ ngôi sao mới nổi lên, Ngọc Sơn vẫn được xem như tượng đài. Các show diễn có sự xuất hiện của nam ca sĩ luôn đầy ắp khán giả, và mỗi lần anh bước ra sân khấu đều đủ sức làm nổ tung khán đài.
Ngọc Sơn là một trong những tên tuổi lớn của nhạc Việt thập niên 80-90. Đến nay, dù âm nhạc đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và có nhiều thế hệ ngôi sao mới nổi lên, Ngọc Sơn vẫn được xem như "tượng đài". Các show diễn có sự xuất hiện của nam ca sĩ luôn đầy ắp khán giả, và mỗi lần anh bước ra sân khấu đều đủ sức làm "nổ tung" khán đài.
Những giọng ca “khủng” hội tụ về Nhà hát lớn Hà Nội - 2

 

“Nữ hoàng Bolero” – Hương Lan. Sở hữu giọng hát ngọt lịm, cực kì giàu âm sắc, cô nổi tiếng với khả năng điều khiển làn hơi vô địch
“Nữ hoàng Bolero” – Hương Lan. Sở hữu giọng hát ngọt lịm, cực kì giàu âm sắc, cô nổi tiếng với khả năng điều khiển làn hơi vô địch

 

Giao Linh có giọng hát trầm buồn, nức nở, ít cười trên sân khấu nên được mệnh danh “Nữ hoàng sầu muộn”, nhắc đến bà là khán giả nhớ ngay đến: Giọng ca dĩ vãng, Nỗi buồn hoa phượng, Thầm kín, Tiếng xưa…
Giao Linh có giọng hát trầm buồn, nức nở, ít cười trên sân khấu nên được mệnh danh “Nữ hoàng sầu muộn”, nhắc đến bà là khán giả nhớ ngay đến: Giọng ca dĩ vãng, Nỗi buồn hoa phượng, Thầm kín, Tiếng xưa…

 

“Nhạn trắng Gò Công” là cái tên đã đi cùng Phương Dung suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật, bởi bà luôn xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo dài trắng. Bà là một trong những ca sĩ đắt show bậc nhất thập niên 60-70 và nổi danh cùng thời với Giao Linh. Tên tuổi bà gắn liền với: Nỗi buồn gác trọ, Hoa nở về đêm…
“Nhạn trắng Gò Công” là cái tên đã đi cùng Phương Dung suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật, bởi bà luôn xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo dài trắng. Bà là một trong những ca sĩ đắt show bậc nhất thập niên 60-70 và nổi danh cùng thời với Giao Linh. Tên tuổi bà gắn liền với: Nỗi buồn gác trọ, Hoa nở về đêm…

 

Chương trình còn hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả với sự kết hợp lần đầu tiên giữa 4 giọng ca đình đám “ Hương Lan- Giao Linh- Phương Dung- Sơn Tuyền” từng làm rung động trái tim của nhiều khán giảThủ Đô trong những tình khúc bolero.

Live show “Tình Xuân Bolero” sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 01.01.2016 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội đây như một món quà chào mừng năm mới các danh ca muốn gửi gắm đến khan giả Thủ Đô qua những ca từ nhẹ nhàng đằm thắm.

Những giọng ca “khủng” hội tụ về Nhà hát lớn Hà Nội - 6

 

Giá vé: 3.000.000- 2.500.000/ 2.000.000-1.000.000/ 600.000.

Hotline: 092.515.3456

Web: http://nhunggiongcabathu.com

Fb: https://www.facebook.com/tinhxuanbolero/?fref=ts.