Ngày hội nghệ thuật lớn dành cho thiếu nhi

(Dân trí) - Tối ngày 10/7/2015, tại Rạp Khăn quàng đỏ, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết, bế mạc Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh phía Bắc năm 2015.

Đến dự hoạt động có đồng chí Phạm Tất Thắng, ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội; đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Phan Đăng Long, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; đồng chí Trần Anh Tuấn, ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố; các đồng chí lãnh đạo Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi và hơn 700 em đến từ 27 tỉnh, thành phía Bắc.

Trong 2 ngày tổ chức, 120 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc đã được các em thiếu nhi thể hiện thành công tại Liên hoan
Ban Giám khảo nhận xét các tiết mục tham gia Liên hoan
Ban Giám khảo nhận xét các tiết mục tham gia Liên hoan
 
Đánh giá nhận xét Liên hoan, nghệ sĩ Nguyễn Văn Bích, Chủ tịch Hội nghệ sĩ Múa Hà Nội, Trưởng Ban Giám khảo cho biết: Chương trình có sự đầu tư lớn, dàn dựng công phu, mỗi đoàn đã mang đến “khoe” với bạn bè những sắc thái riêng của địa phương, dân tộc mình; qua những tiết mục biểu diễn, các em thực sự là những nghệ sĩ nhỏ tuổi, hát rất hay, múa rất giỏi; nhiều chương trình, đạo diễn đã tìm được ý tưởng và sự đồng điệu với trẻ thơ, thể hiện được cái hồn ngây thơ, trong sáng của trẻ em. Nhiều chương trình của các đơn vị được khen là “có duyên” như: Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Trị, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội…vv.
Hát múa “Giòn tan tiếng cười” của Cung Thiếu nhi Hà Nội
Hát múa “Giòn tan tiếng cười” của Cung Thiếu nhi Hà Nội
Tuy nhiên, để chất lượng nghệ thuật thiếu nhi bay cao, bay xa hơn, Ban Giảm khảo cũng thẳng thắn cho rằng: âm nhạc cho thiếu nhi hiện nay chưa được quan tâm đúng mức, còn thiếu những bài hày hay, mới cho thiếu nhi; một số chương trình, tiết mục biểu diễn còn bị “già” so với lứa tuổi.
Ban Tổ chức đã trao 27 giải xuất sắc cho các đơn vị tham gia Liên hoan; 6 tiết mục xuất sắc đã được chọn công diễn tại đêm bế mạc, gồm: Hát múa “Giòn tan tiếng cười” của Cung Thiếu nhi Hà Nội; hát Acapella “Gà gáy” của Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên; múa lolô của Nhà Thiếu nhi tỉnh Hà Giang; Đơn ca “Vui cùng ông mặt trời” của Nhà Thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa; tốp ca nam Lachale, dân ca Lự của Nhà Thiếu nhi Lai Châu; Múa “Mầm xinh”, Nhà Thiếu nhi thành phố Hải Phòng.
Múa “Mầm xinh”, Nhà Thiếu nhi thành phố Hải Phòng
Múa “Mầm xinh”, Nhà Thiếu nhi thành phố Hải Phòng

Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi năm 2015 đã trở thành ngày hội lớn của thiếu nhi các tỉnh phía Bắc, là dịp để các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động, bồi dưỡng và phát triển năng khiếu cho thiếu nhi, xây dựng phong trào tại cơ sở, tuyên dương các đơn vị có nhiều thành tích trong công tác chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, góp phần xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phát triển vững mạnh.

Trọng Nghĩa