Hậu đoạt giải thưởng tại Nhật, Trương Quang Thịnh tiếp tục đam mê

(Dân trí) - Vừa trở về nước không lâu sau lễ trao giải tại Tokyo Drama Award 2016 với hạng mục phim truyền hình nước ngoài hay nhất cho bộ phim “Quyến Rũ”, đạo diễn Trương Quang Thịnh tiếp tục theo đuổi đam mê với điện ảnh.

Tốt nghiệp thủ khoa lớp đạo diễn của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (2006 – 2010), nhưng trước đó Trương Quang Thịnh lại gây ấn tượng và được khán giả biết đến qua vai diễn “Chuột” trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Hơn mười năm gắn bó với nghệ thuật và bằng chính những nỗ lực không ngừng, anh đã thành công làm nên bước ngoặc và đánh đấu tên tuổi của mình trong vai trò: đạo diễn THTT “Hành trình kết nối những trái tim”, đạo diễn phim truyền hình “Đánh thức trái tim” – “Quyến rũ”, đạo diễn phim điện ảnh “Sơn Đẹp Trai”… và gần đây nhất anh vừa chính thức bấm máy bộ phim điện ảnh sắp sửa ra mắt “Gái Xinh Nổi Loạn”.

Hậu đoạt giải thưởng tại Nhật, Trương Quang Thịnh tiếp tục đam mê - 1

Gây ấn tượng khi giành giải tại Tokyo Drama Award 2016 với hạng mục phim truyền hình nước ngoài hay nhất cho bộ phim “Quyến Rũ”, Quang Thịnh lập tức bắt tay vào một đề tài khác khá hấp dẫn đó là làm gì khi con gái 18, tuổi nổi loạn.

Dàn diễn viên nổi tiếng như NSND Hồng Vân, Hoàng Sơn, Cát Tường, Tùng Yuki… và những gương mặt trẻ sáng giá Phạm Hoàng Nguyên, Huỳnh Hồng Loan, Nguyễn Gia Linh, Xuân Nghị sẽ mang tới cho khán giả những giờ phút thú vị.

Nội dung phim xoay quanh một nhóm bạn trẻ với Lưu Ly, một cô gái mạnh mẽ, cá tính, thông minh. Khánh Mai dịu dàng, mềm mại. Thanh Thảo trong sáng, hồn nhiên. Ba cô gái xinh đẹp tuổi 18 bước vào đời với quyết định phải “nghĩ khác, sống khác”. Ngay trong đêm sinh nhật mừng tuổi 18 của Lưu Ly, họ đã bị “sụp hầm” bởi hai chàng sinh viên năm cuối Nhạc viện. Với tính cách nổi loạn của những cô gái ở tuổi 18, ba cô nàng lên kế hoạch trừng trị các anh chàng.

Bảo Hoàng