Hát vang rằng “Con đã lớn khôn”

Từ những ngày phát sóng đầu tiên của chương trình “Con Đã Lớn Khôn”, bài hát cùng tên của nhạc sĩ Đức Thịnh với giai điệu vui tươi, réo rắt và ca từ thật ý nghĩa đã đi vào lòng biết bao khán giả truyền hình.

“Nào cùng vui bình minh buổi sáng thức dậy, và ngày hôm nay thật biết bao điều hay.
 
Và con hôm nay sẽ nói với mẹ rằng, con đã bây giờ lớn khôn. Mẹ cười như hoa, như tia nắng trog đời, mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên trần gian…”
 
Hát vang rằng “Con đã lớn khôn”


 

“…Giờ con cố gắng giúp mẹ yêu cho dù có khó mấy con sẽ không khóc nhè. Mẹ ơi nhưng tại sao nay mẹ khóc nước mắt ướt đã làm con khóc theo? Và con xin hứa sẽ từ đây cho dù mấy khốn khó, con sẽ ko bỏ cuộc…”

 

…Và con mong mẹ không bao giờ khóc chỉ có tiếng vui cười ca hát vang. Vì con muốn nói một điều duy nhất: Mẹ ơi yêu mẹ nhất trên đời”
 
Hát vang rằng “Con đã lớn khôn”

 

"Con Đã Lớn Khôn" là một chương trình truyền hình thực tế kể về câu chuyện của những đứa trẻ từ 3-5 tuổi, lần đầu tiên trong đời tự mình thực hiện thử thách - những công việc vặt do cha me giao mà không có sự hỗ trợ của người lớn, đánh dấu cột mốc "đã lớn khôn" của trẻ. "Con Đã Lớn Khôn" phiên bản Việt là chương trình được xây dựng dựa theo khuôn khổ “Hajimete no Otsukai” và được phát sóng vào khung giờ 18h00 trên kênh HTV7 tối Thứ bảy hàng tuần.
 
KK