Diễm Hương gắt gao khi bị nghi năng lực chấm thi Hoa hậu và chuyện “bán giải”

(Dân trí) - Hoa hậu Diễm Hương và dàn giám khảo thẳng thắn trả lời chất báo chí về vấn để "mua - bán" giải cùng thực trạng "loạn" thi nhan sắc thời gian qua.

Ông Nguyễn Duy Mạnh - Đại diện BTC cuộc thi "Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2019" cho biết, ông kỳ vọng tạo nên cuộc thi quy mô, chính thống dành cho giới doanh nhân giữa muôn vàn cuộc thi nở rộ trong 2018. Ông Duy Mạnh cũng không giấu tham vọng thực hiện cuộc thi chất lượng, mỗi quốc gia có một đại diện duy nhất thay vì tràn lan những chương trình, cuộc thi thiếu quy mô.

"Tôi tự tin khẳng định, mình tổ chức những cuộc thi nhan sắc có giấy phép tử tế và được đầu tư, sàng lọc về chất lượng thí sinh. Trong năm qua, có quá nhiều cuộc thi nhan sắc dành cho giới doanh nhân, nhiều cuộc họp báo diễn ra song không quá 2 cuộc họp báo xin được giấy phép, trong đó có buổi hôm nay của chúng tôi" - ông nói.

Đông đảo nghệ sĩ tham gia buổi họp báo giới thiệu thể lệ cuộc thi.
Đông đảo nghệ sĩ tham gia buổi họp báo giới thiệu thể lệ cuộc thi.

Sự kiện ra mắt cuộc thi có sự xuất hiện của đông đảo ngôi sao làng giải trí như ca sĩ Ngọc Ánh, diễn viên Hiền Mai, Hoa hậu Diễm Hương, diễn viên Lý Hương (em gái Lý Hùng), ca sĩ Nguyễn Vũ, siêu mẫu Nam Phong, Á hậu Băng Châu, Á hậu Băng Châu,...

Với Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương, cô cho biết, bản thân mình rất tỉnh táo khi tham gia thành phần giám khảo cuộc thi năm nay. Thời điểm diễn ra chung kết gần Tết âm lịch, song vì ý nghĩa từ cuộc thi cô cố gắng sắp xếp thời gian tham dự. "Hương cũng là người làm kinh doanh, hiểu rõ những khó khăn và áp lực hàng ngày phải trải qua. Trong sân chơi này, ban tổ chức đã quyết định sẽ chỉ chọn những nhân tố nổi bật, có giá trị thực sự để đại diện cho giới nữ doanh nhân", cô nói.

Trước những quan điểm gắt gao cho rằng, Diễm Hương chưa đủ năng lực và kinh nghiệm chấm thi Hoa hậu, người đẹp cho rằng: "Cũng như anh Vũ, Hương chẳng dại lấy danh tiếng của mình gây dựng bao năm qua đi đánh đổi. Rõ ràng, khi người nổi tiếng ngồi ghế nóng sẽ hay bị săm soi đủ tầm hay không, nhưng Hương xin khẳng định rằng, kinh nghiệm bao năm trong làng giải trí và trên thương trường giúp mình tự tin tìm ra người xứng đáng đăng quang "Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2019" nhất" - người đẹp chia sẻ.

Nguyên Vũ (ngoài cùng bên phải) và Diễm Hương (giữa) bày tỏ quan điểm về năng lực chấm thi Hoa hậu.
Nguyên Vũ (ngoài cùng bên phải) và Diễm Hương (giữa) bày tỏ quan điểm về năng lực chấm thi Hoa hậu.

Tại sự kiện Nguyên Vũ lần đầu trả lời thắc mắc vì sao ngồi quá nhiều ghế nóng các cuộc thi nhan sắc. Anh cho biết: "Chúng ta đang quá khắt khe với những sân chơi nhan sắc mà bỏ quên giá trị nó mang lại. Với "Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2019", Vũ khẳng định đây là cuộc thi tử tế và được sàng lọc thí sinh rất kỹ càng. Tôi không dại gì mang danh tiếng gây dựng bao năm qua để ngồi những ghế nóng cuộc thi thiếu tầm cỡ. Cũng xin khẳng định rằng, tôi ngồi ghế nóng không phải vì tiền mà vì giá trị tốt đẹp mà cuộc thi mang lại cho giới doanh nhân. Cũng từ những cuộc thi này, nhiều nhân tố được tìm ra và rất có ích cho cộng đồng" - anh nói.

Giám khảo Lý Hương - Băng Châu đồng lòng về tiêu chí lựa chọn người đẹp đủ sắc vóc, sự năng động và tầm ảnh hưởng để lên ngôi. Theo thông báo của đại diện BTC cuộc thi "Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2019", tiêu chí đối với các thí sinh là tất cả các quý cô có tuổi từ 20 đến đến 60 (năm sinh 1958 đến 1998); đang là lãnh đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; không có tiền án tiền sự; tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương trở lên; cao trên 1,50m.. đáp ứng đủ điều kiện dự thi. Đêm chung kết dự kiến sẽ được tổ chức từ 11 đến 16 tháng 01 năm 2019.

Phương Nhung