Đến La Gi tìm về vùng quê Việt Nam xưa

(Dân trí) - Cuối tuần là một cơ hội tuyệt vời để đi du lịch, tìm về những nơi yêu tĩnh, thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi.

Nếu quá ngán những khu du lịch đông đúc tại Sài Gòn hay Vũng Tàu, các bạn có thể tìm đến La Gi. La Gi là một thị xã yên tĩnh, còn nhiều nét hoang sơ nằm cách Sài Gòn 150km về phía Đông.

 

1.      Cung đường ven biển tuyệt đẹp

 

Đi du lịch bụi bằng xe máy hiện đã trở nên phổ biến trong giới trẻ. Nếu bạn chưa từng đi, hãy thử trải nghiệm một lần cảm giác chạy xe máy vi vu với một chặng đường ngắn như Sài Gòn – La Gi (hơn 150km).

 

Một cung đường vắng với hàng dừa ven đường, người dân thân thiện, không có nhiều xe hơi, những cơn gió mang hương vị biển cả… Chính những điều này đã làm cho không ít người sẵn sàng đánh đổi việc đi xe hơi máy lạnh tiện nghi chỉ để được vi vu trên xe máy, tận hưởng gió cát trên đường dài.

 

 2.      Hải sản siêu rẻ, siêu ngon

 

La Gi có hẳn 1 cảng cá chuyên cung cấp hải sản cho địa phương, nên các bạn có thể hoàn toàn hài lòng về độ tươi ngon của Hải sản.

 

Nếu không thích các khu du lịch đông đúc, hãy đến cảng cá La Gi vào một buổi sáng sớm để tìm hiểu hoạt động nhộn nhịp tại đây.

 

Từ 3 giờ sáng, hoạt động của cảng cá bắt đầu nhộn nhịp khi các tày thuyền bắt đầu về bến. Các hoạt động bốc dỡ cá, phân loại, ướp đá, sơ chế ….liên tục diễn ra. Tiếng í ớ gọi nhau, âm thanh của các xe thồ, nhộp nhịp các tiểu thương lại mua cá chở đi tiêu thụ tại các chợ địa phương… Tất cả là những quang cảng đặc trưng chỉ có tại cảng cá.

 

Đến cảng cá vào 6 giờ sáng, đó là lúc các tàu đã “xả hàng” và phân loại cá xong. Lượng cá tôm  ghẹ còn lại sẽ được sơ chế và bán với giá rất rẻ. Người mua có thể yêu cầu chế biến luôn (luộc) và đem ra biển ngồi nhâm nhi với bạn bè.
 
3.


 

3.      Hải đăng Kê Gà

 

Hải đăng Kê Gà cách thị xã La Gi 24km về phía đông bắc.

 

Đây chính là hải đăng “lâu đời” nhất và cao nhất (35m) tại Đông Dương. Hải đăng Kê Gà được kỹ sư người Pháp Chnavat vào năm 1897.

 

Tọa lạc trên mũi Điện (cách bờ 500m), du khách có thể đi thuyền thúng ra tham quan. Trên ngọn tháp có bóng đèn lớn 2.000W, bán kính quét sáng là 22 hải lý tương đương 40km, dùng làm tín hiệu hướng dẫn tàu bè qua lại.

 

4.      Xưởng đóng tàu lâu đời và quy mô

 

Với những du khách muốn tìm hiểu về tàu thuyền, thị xã La Gi có một món quà đặc biệt. Nằm tại vùng cửa biển sông Dinh, cơ sở đóng sửa tàu thuyền tại Thị xã LaGi đã tồn tại từ rất lâu đời và có quy mô lớn.

 

Tất cả các công đoạn xây dựng lên một chiếc tàu đều có tại đây.

 

Lưu ý: hãy tìm đến đây vào sáng sớm, hoặc giờ nghỉ trưa để trò chuyện cùng những người thợ. Họ sẽ sẵn sàng trò chuyện và chia sẽ về công việc với những người muốn tìm hiểu.

Để tìm hiểu thêm về những địa điểm du lịch độc đáo trên khắp Việt Nam, các bạn hãy truy cập vào fanpage “Bây Giờ Làm Sao?” (chèn link https://www.facebook.com/baygiols ).

“Bây Giờ Làm Sao?” là chương trình truyền hình thực tế du lịch khám phá khắp Việt Nam của 2 chàng trai Mây và Adi. Chương trình được phát trên kênh VTV Đà Nẵng vào lúc 22 giờ và HTV3 vào lúc 22 giờ 30 mỗi thứ sáu hàng tuần.

KM