Đạo diễn Lê Hoàng trở lại với phim về đề tài ấu dâm

(Dân trí) - Sau 8 năm, đạo diễn Lê Hoàng mới trở lại với điện ảnh bằng tác phẩm do anh viết kịch bản và làm đạo diễn về đề tài phim đang “nóng” hiện nay-nạn ấu dâm.

Những năm gần đây, nạn ấu dâm được báo chí nhắc đến nhiều với nhiều cảm xúc và làn sóng phẫn nộ với những vụ án chấn động, không chỉ có ở nước ngoài, mà thực sự đã xảy ra ở Việt Nam.

Ở vai trò là một nhà làm phim, đạo diễn Lê Hoàng mong góp phần cảnh tỉnh mọi người, đặc biệt là các bậc làm cha mẹ, rằng ấu dâm là một tội ác và trẻ em có thể bị xâm hại bởi người chúng yêu mến. Tội phạm ấu dâm có mặt ở khắp nơi và vẻ bề ngoài bảnh bao, lịch sự hay địa vị xã hội của những người này chưa nói lên được điều gì.

Đạo diễn Lê Hoàng thành công với những phim đầu tay, nhưng sau đó anh có không ít phim thất bại nên đã tạm ngưng công việc đạo diễn, cho đến nay anh mới quay lại cùng điện ảnh với đề tài ấu dâm đang rất nóng tại Việt Nam.
Đạo diễn Lê Hoàng thành công với những phim đầu tay, nhưng sau đó anh có không ít phim "thất bại" nên đã tạm ngưng công việc đạo diễn, cho đến nay anh mới quay lại cùng điện ảnh với đề tài "ấu dâm" đang rất nóng tại Việt Nam.

Với “S.O.S. Sói trắng”, ban đầu, ê-kíp dự định chỉ làm phim ngắn và phát online, nhưng Lê Hoàng cho rằng với đề tài này, chỉ có phim điện ảnh mới truyền tải được đầy đủ thông điệp.

Đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ quan điểm của mình khi thực hiện bộ phim này, anh nói: “Tội ấu dâm phải được xét xử tới cùng trên màn ảnh, và để làm được điều đó khó vô cùng. Vì trong đa số trường hợp, người ta hay tha thứ hoặc che giấu cho nhau, nhất là khi chuyện ấy liên quan đến những người thân yêu”.

Bộ phim “S.O.S. Sói trắng” của đạo diễn Lê Hoàng quy tụ dàn diễn viên trẻ, trong đó có một số gương mặt nổi tiếng, đã được khán giả yêu thích thời gian qua. Song, thời điểm này nhà sản xuất chưa muốn công bố thành phần diễn viên. Bộ phim sẽ được ra rạp vào trung tuần tháng 6 năm nay.

Thông điệp của phim “S.O.S” là tín hiệu cảnh báo cấp thiết; “Sói trắng” để ám chỉ những kẻ ấu dâm, những con sói khác biệt so với đồng loại”. Ngoài ra, “sói” cũng là hiện thân của nhân tính. Trong mỗi con người đều có hai con sói: một con sói tốt hiền lành, không muốn hãm hại ai, chỉ tấn công và chiến đấu cho những điều đúng đắn nhất; nhưng con còn lại luôn chứa đầy giận dữ và độc ác. Quan trọng là ta chọn con sói nào để nuôi dưỡng?
Thông điệp của phim “S.O.S” là tín hiệu cảnh báo cấp thiết; “Sói trắng” để ám chỉ những kẻ ấu dâm, những con sói khác biệt so với đồng loại”. Ngoài ra, “sói” cũng là hiện thân của nhân tính. Trong mỗi con người đều có hai con sói: một con sói tốt hiền lành, không muốn hãm hại ai, chỉ tấn công và chiến đấu cho những điều đúng đắn nhất; nhưng con còn lại luôn chứa đầy giận dữ và độc ác. Quan trọng là ta chọn con sói nào để nuôi dưỡng?

Băng Châu