Có hay không tình yêu từ truyền hình thực tế?

(Dân trí) - Là đề tài có sức hấp dẫn & lôi cuốn nhất ở mọi thời đại, “tình yêu” và đặc biệt là tình yêu giới trẻ luôn thu hút sự quan tâm không chỉ của người trong cuộc mà còn của cả xã hội.

Dựa vào sức hấp dẫn đó, những show truyền hình thực tế về hẹn hò & tình yêu từ lâu cũng trở thành một xu hướng phổ biến và ăn khách tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trên thực tế, cuộc sống bận rộn ngày nay rất nhiều bạn trẻ bị cuốn đi bởi vòng xoáy công việc, học tập, mưu sinh dẫn đến việc tìm kiếm tình yêu trở nên là điều khó khăn vì họ không có thời gian để tìm hiểu đối tượng.

Có hay không tình yêu từ truyền hình thực tế? - 1

Hiểu được nhu cầu mong muốn tìm bạn của giới trẻ, nhà chung - love house đã được thực hiện với sự tham gia của 8 thành viên (4 nam - 4 nữ) độc thân từ 20 đến 35 tuổi đang sinh sống và làm việc tại TPHCM sẽ cùng sống tại ngôi nhà chung của chương trình trong thời gian 10 -14 ngày với mục đích tìm kiếm tình yêu.

Show này sẽ là sự đột phá với kịch bản chân thật, format thực tế cao khi các thành viên vừa tham gia hành trình vừa có thể tiếp tục công việc trong đời sống thường ngày mà không bị ảnh hưởng. Điểm nhấn tạo nên yếu tố gây cấn chính là, trong số 8 thành viên, sẽ có 1 cặp đôi đang yêu nhau thực sự.

Hành trình đầu tiên có 8 gương mặt gồm: Tường Vy, Hoài Thương, Xuân Nghị, Bá Thông, Tường Linh, Lê Na, Tuấn Khôi, Hoàng Thạch. Tất cả đều là những bạn trẻ năng động, xinh đẹp và đầy bản lĩnh được lựa chọn từ những nghề nghiệp, cá tính, môi trường sống khác nhau sẽ cùng bước chân vào nhà chung để đến với hành trình tìm kiếm tình yêu. Liệu rằng có hay không chuyện tình yêu thực tế trên truyền hình?

LK