“Cha Con Hợp Sức” - hành trình tìm kiếm chiếc vé thứ hai vào bán kết.

Sau khi cha con diễn viên nhí Lâm Thanh Mỹ đã xuất sắc giành chiếc vé đầu tiên vào vòng bán kết chương trình truyền hình thực tế “Cha Con Hợp Sức”. Hành trình tìm kiếm chủ nhân chiếc vé thứ hai đã tiếp tục bắt đầu với sự tranh tài của 2 cặp cha con: cha Võ Hồng Anh - con Võ Gia Khánh; cha Nguyễn Hoàng Hải - con Nguyễn Hoàng Duy.

“Cha Con Hợp Sức” - hành trình tìm kiếm chiếc vé thứ hai vào bán kết.
Giành chiến thắng trong hành trình mở màn của “Cha Con Hợp Sức”, cha con anh Võ Hồng Anh đã phải chờ đợi khá lâu để tham gia vòng tứ kết

Anh Võ Hồng Anh cho biết: “Cha con tôi rất háo hức chờ đợi để tham gia vòng tứ kết. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy tôi có thời gian xem thêm hành trình của những đội khác và rút được những kinh nghiệm quý giá. Hành trình của cha con anh Nguyễn Hoàng Hải - Nguyễn Hoàng Duy tôi cũng đã xem qua nên cũng biết vài thông tin đối thủ”. Bé Võ Gia Khánh thì mong gặp đối thủ là 1 cặp cha - con gái vì theo em: “nếu gặp bạn nữ, con sẽ có lợi thế trong các trò chơi vận động.”

Hành trình “Cha Con Hợp Sức” lần này diễn ra tại Cần Thơ. Trong thời gian 2 ngày 1 đêm, hai đội cùng thi tài với các thử thách: đua heo, tắm heo, nấu ăn, làm thủ công, trò chơi vận động, hiểu ý... Những nhiệm vụ được sắp xếp một cách đa dạng sao cho cả cha và con đều có cơ hội được thi đấu cá nhân lẫn phối hợp để chinh phục mục tiêu. Đây là một cuộc thi, đồng thời là một cơ hội để cha và con có thể tìm hiểu và gắn bó nhau, thu hẹp khoảng cách giữa hai thế hệ một cách tự nhiên.

Hai cha con anh Nguyễn Hoàng Hải - Nguyễn Hoàng Duy

Hai cha con anh Nguyễn Hoàng Hải - Nguyễn Hoàng Duy

Anh Nguyễn Hoàng Hải xem đây là một cơ hội để rèn luyện và bổ sung cho con trai Hoàng Duy những kiến thức ngoài sách vở. Anh cho biết: “Khi tham gia chương trình này, đương nhiên là mỗi đội đều muốn giành chiến thắng. Làm là muốn thành công, tuy nhiên dù thắng hay thua, không được để tâm trạng buồn làm ảnh hưởng đến những thử thách tiếp theo. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để tôi rèn luyện cháu Duy những kỹ năng không được dạy tại trường lớp. Có những thử thách, nếu tôi làm sẽ nhanh hơn nhưng tôi vẫn hướng dẫn và để bé tự làm”. Bé Nguyễn Hoàng Duy tiết lộ em khá lo lắng do: “Cha và con đều không có tỉ mỉ. Tuy nhiên thắng thua cũng không quan trọng, miễn là mình đi chơi vui. Vì bình thường cha làm việc ở xa nên con hiếm có cơ hội được đi chơi chung với cha.”

Trong các thử thách, bé Hoàng Duy rất cố gắng: “Bình thường con rất yếu, nhưng không hiểu sao khi tham gia các trò chơi lại không biết mệt” – bé Duy cho biết.

Trải qua 16 hành trình vòng loại, các cặp cha con lọt vào top8 “Cha Con Hợp Sức” tại tứ kết. Mỗi đội có một thế mạnh riêng. Tuy nhiên, các thử thách tại những vòng trong ngày càng cam go, khó khăn, bất ngờ hơn. Hứa hẹn cha và con sẽ phải đồng tâm hiệp lực, chiến đấu hết sức mới vượt qua được. Các bé ngoài những lúc thi đấu rất thân thiết và luôn vui vẻ chơi đùa cùng nhau.

Hoàng Anh