Cảm nhận cuộc sống trong “Sài Gòn ẩm thực trong tôi”

(Dân trí) - Nhân dịp Hội chợ sách Thành Phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 khai mạc ngày 24/3,kết thúc ngày 30/03/2014, Nhà xuất bản văn học xin thông báo phát hành cuốn sách mới mang tên “Sài Gòn ẩm thực trong tôi” của tác giả, nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Lưu Quang Minh.

Lưu Quang Minh là một tác giả thân thiết của nhà xuất bản Văn học. Anh đã đồng hành với nhà xuất bản Văn học từ những cuốn sách đầu tiên như “Gia tài tuổi 20”, “Những tâm hồn đồng điệu” và gần đây nhất là tập truyện ngắn “Thực hay mơ” được các bạn trẻ mến mộ.


Cảm nhận cuộc sống trong “Sài Gòn ẩm thực trong tôi”



Từ 19h đến 20 giờ ngày 25/3/2014 tác giả sẽ kí tặng sách với số lượng hạn chế cho 30 độc giả đầu tiên,cùng với cơ hội được thưởng thức những ca khúc do chính tác giả sáng tác và thể hiện, điểm nhấn là bài hát mang tên cuốn sách mới “Sài Gòn ẩm thực trong tôi”.

“Sài Gòn ẩm thực trong tôi” là những món ăn bình dị của đất Sài Gòn, được lọc qua tâm hồn và trái tim yêu Sài Gòn của chàng trai trẻ Lưu Quang Minh mà trào ra ngòi bút,làm nên những câu văn mềm mại, bay bổng,cuốn hút.

Có lẽ vì là cây bút trẻ nên Lưu Quang Minh rất thành công khi khai thác đời sống cũng như những ngóc ngách trong tâm hồn của giới trẻ thành thị hiện nay. Đọc truyện của Lưu Quang Minh chúng ta có cảm giác anh đang viết về chính mình hoặc được anh góp nhặt đâu đó từ thực tế cuộc sống. Truyện của anh vì thế rất gần gũi, quen thuộc và rất dễ đi vào lòng người nhưng cũng rất tinh tế, sâu sắc.

Không chạy theo những trào lưu thời thượng như nhiều cây bút trẻ hiện nay, Lưu Quang Minh chọn cho mình cách viết chân phương, giản dị, viết từ những xúc cảm của mình bằng ngôn ngữ đời thường và dường như không có chút màu mè, tô điểm nào. Thế nhưng truyện của anh vẫn không kém phần trẻ trung, hiện đại.

PV