TPHCM:

Yêu cầu trả lương, thưởng sớm cho người lao động lo Tết

(Dân trí) - Nhằm đảm bảo tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân thành phố trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, UBND TPHCM vừa ra chỉ thị yêu cầu các đơn vị chi trả lương, thưởng sớm cho người lao động chủ động mua sắm Tết.

Trong chỉ thị chăm lo Tết Đinh Dậu năm 2017, UBND TPHCM yêu cầu người đứng đầu các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện; Tổng giám đốc, Giám đốc các Tổng công ty, Công ty nhà nước thuộc TP quản lý hạn chế đi công tác, tham quan, học tập trong và ngoài nước để tập trung chăm lo chu đáo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Đặc biệt, UBND TPHCM yêu cầu chi trả lương, thưởng sớm để người lao động chủ động mua sắm Tết. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, đảm bảo mọi người dân, mọi gia đình đều có tết đầm ấm, vui vẻ.

UBND TPHCM yêu cầu không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết (ảnh Trung Kiên)
UBND TPHCM yêu cầu không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết (ảnh Trung Kiên)

Bên cạnh đó, UBND TPHCM cũng yêu cầu các ngành tăng cường biện pháp quản lý thị trường, quản lý nhà nước về giá; chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá ổn định đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt gây tăng giá đột biến, cục bộ. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin thất thiệt thiếu chính xác gây bất ổn thị trường, giá cả.

UBND TPHCM cũng yêu cầu Công an TP mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; thường xuyên tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, phòng chống buôn bán pháo nổ... Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND TP nếu để pháo nổ xảy ra trên địa bàn mình quản lý.

Ngoài ra, UBND TPHCM yêu cầu không tổ chức các lễ hội quá sớm trước tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau tết, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính; ngăn chặn các trò chơi có tính chất cờ bạc trá hình.

UBND TPHCM đặc biệt lưu ý, các cơ quan đơn vị chấm dứt các hoạt động chúc tụng đầu năm, tập trung ngay vào công việc không được để người dân, doanh nghiệp chờ đợi.

Quốc Anh