1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Y án tử hình hung thủ đâm chết công an phường

(Dân trí) - Toà án nhân dân tối cao vừa mở phiên toà phúc thẩm hình sự, xét xử vụ án sát hại thiếu tá Nguyễn Văn Sinh, cán bộ công an phường Đông Hải 2, quận Hải An trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Đình Vũ.

Trước đó, ngày 12/6, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Chưởng (SN 1983) tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là: tử hình; Đỗ Văn Hoàng (Hoàng "đen", SN 1985) tù chung thân về tội: giết người, 3 năm tù về tội: cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân; Vũ Toàn Trung (SN 1984) 23 năm tù giam về các tội: giết người, cướp tài sản; Nguyễn Trọng Đoàn (em trai Chưởng, SN 1987) 2 năm tù giam về tội: che giấu tội phạm; Nguyễn Thị Lan Phương (SN 1989) 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội: không tố giác tội phạm.

Sau phiên xử, các bị cáo Nguyễn Văn Chưởng, Đỗ Văn Hoàng và Nguyễn Trọng Đoàn có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, cả 3 bị cáo trên đều bất ngờ một mực kêu oan!

Tuy nhiên, tại phiên toà, đại diện Viện KSND tối cao thực hành quyền công tố đã đưa ra nhiều bằng chứng, đủ cơ sở kết luận Chưởng, Trung, Hoàng “đen” là hung thủ gây ra vụ án mạng đối với anh Nguyễn Văn Sinh để cướp tài sản.

Sau khi tiến hành thẩm vấn công khai, nghe kết luận của đại diện Viện kiểm sát và ý kiến bào chữa của các luật sư, HĐXX đã tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Văn Chưởng tử hình; Đỗ Văn Hoàng tù chung thân; Nguyễn Trọng Đoàn 2 năm tù giam về các tội giết người, cướp tài sản, che giấu tội phạm.

Hải Phong