Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông

(Dân trí) - 22h đêm 14/9, 30 công nhân của công ty Thoát nước Hà Nội hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh, thoát nước xung quanh nhà máy Rạng Đông.

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 1

Đêm qua (14/9), công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội cùng xe chuyên dụng bắt đầu hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh, thoát nước xung quanh nhà máy Rạng Đông. 

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 2

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó tổng giám đốc công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết: UBND Thành phố chỉ đạo tiếp tục khắc phục hậu quả vụ cháy ở công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, trong đó có giao nhiệm vụ cho đơn vị nạo vét, hút bùn, thông tắc dòng chảy, đảm bảo tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực.

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 3

"Căn cứ vào tình hình giao thông, cũng như để đảm bảo không ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân, các ca làm việc của phía Thoát nước Hà Nội sẽ được tiến hành từ 22 giờ tới 6 giờ sáng hôm sau", ông Sương cho biết thêm.

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 4

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã điều động 10 xe hút bùn, xe phun nước phản lực cùng hơn 30 công nhân tới khu vực gần Rạng Đông. 

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 5

Trong đêm 14/9, các công nhân khơi thông cống rãnh, thoát nước thải, hút bùn ở ngõ 85, ngõ 192 phố Hạ Đình, ngõ 342 Khương Đình với tổng chiều dài cống 2.400 m

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 6

"Chúng tôi sẽ huy động thêm lực lượng dự trữ để đáp ứng đúng tiến độ, hoàn thành công việc trước ngày 20/9", ông Sương cho biết.

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 7

Việc thực hiện nạo vét, thu gom sẽ được tiến hành hoàn toàn bằng cơ giới. 

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 8

Được biết, khối lượng bùn sau nạo vét sau khi hút lên, đơn vị sẽ cùng UBND phường, quận có niêm phong, chờ sự chỉ đạo hướng dẫn của Binh chủng Hóa học và Chi cục Tài nguyên môi trường.

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 9

Quá trình hút bùn gây ra mùi khó chịu nhưng vì làm về đêm nên không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của người dân.

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 10
Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 11

 Lực lượng quân đội đã rải 3,7 tấn hóa chất chống phát tán, lan tỏa thủy ngân ra môi trường bên ngoài trên diện tích 2.500 m2.

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 12

Trước đó, việc lấy mẫu xét nghiệm đã được Bộ Tư lệnh Hóa học thực hiện từ ngày 5/9. Từ ngày 12/9, Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty URENCO 10 (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội) bắt đầu các công việc xử lý môi trường. Trong đó, Công ty URENCO 10 có nhiệm vụ tháo dỡ các cấu kiện tại nhà kho bị cháy, thu gom vật liệu, rác thải của vụ cháy, vận chuyển đến nơi xử lý an toàn.

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 13
Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 14
Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 15

Từ đêm 14/9, Công ty Thoát nước Hà Nội đã điều hàng chục xe hút bùn, xe phun nước phản lực và hơn 30 công nhân đến khu vực kho Rạng Đông.

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 16

Các công nhân khơi thông cống rãnh, thoát nước thải, hút bùn ở ngõ 85, ngõ 192 phố Hạ Đình, ngõ 342 Khương Đình với tổng chiều dài cống 2.400m.

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 17

Thời gian làm sạch bùn thải khu vực Công ty Rạng Đông dự kiến hoàn thành trong ngày 20/9.

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 18

Bùn sau khi nạo vé được vận chuyển bằng xe téc và lưu giữ tạm thời trong khuôn viên cụm công trình đầu mối Yên Sở

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 19

Lãnh đạo Công ty Thoát nước cho biết, các xe chứa bùn đều được niêm phong để chờ hướng dẫn xử lý từ Bộ Tư lệnh Hóa học và Sở Tài nguyên Môi trường thành phố.

Xuyên đêm nạo vét bùn quanh nhà máy Rạng Đông - 20

Hà Nội đang cùng Bộ Quốc phòng thực hiện các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường sau vụ cháy Công ty Rạng Đông.

Toàn Vũ - Quang Phong