Bình Dương:

Xuống sông tắm giải nhiệt, hai học sinh chết đuối

(Dân trí) - Do trời nắng nóng, nhóm học sinh rủ nhau xuống sông Đồng Nai tắm giải nhiệt, gặp phải nước chảy xiết 2 em đã bị cuốn trôi. Nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể các nạn nhân lên bờ.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm và đưa 2 học sinh đuối nước thương tâm lên bờ.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm và đưa 2 học sinh đuối nước thương tâm lên bờ.

Vụ chết đuối tương tâm xảy ra vào chiều 7/5, trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, do trời nắng nóng nên một nhóm học sinh rủ nhau xuống sông Đồng Nai tắm giải nhiệt. Trong lúc vui đùa dưới nước, em Nguyễn Lâm T. (13 tuổi) và Nguyễn Thành N. (14 tuổi, cùng là học sinh cấp hai ở xã Thường Tân) đã bị nước cuốn trôi, dù nhóm bạn đi cùng cố gắng ứng cứu nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân đang mất tích dưới sông. Do sông Đồng Nai rất sâu và dòng nước chảy xiết đã khiến công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ ngụp lặn dưới sông, lúc 17h chiều ngày, thi thể 2 học sinh được lính cứu hộ đưa lên bờ.

Trung Kiên