Xuống hồ tắm, hai bé gái chết đuối

(Dân trí) - Khoảng 20h30 ngày 19/8, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé thứ hai trong vụ chết đuối ở hồ điều tiết thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Trước đó, vào khoảng 17h cùng ngày, cháu Trần Ngọc Minh Anh (sinh 2009) và cháu Trần Ngọc Bảo Trâm (2009) cùng một cháu trai khác đến hồ điều tiết ở khu đô thị Phước Lý (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chơi. Sau đó, cháu Anh cùng cháu Trâm xuống hồ tắm và bị đuối nước. Thấy vậy, cháu bé đi cùng chạy về nhà báo tin.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể cháu Minh Anh
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể cháu Minh Anh

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của phường Hòa Minh cùng người dân đã có mặt tại hiện trường để cứu vớt các cháu bé. Tuy nhiên, khi vớt được cháu Bảo Trâm thì cháu đã tử vong.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm thi thể cháu Minh Anh. Do khu vực hồ điều tiết không có điện nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải điều xe chữa cháy đến hiện trường để chiếu sáng phục vụ cho việc tìm kiếm.


Người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể cháu Minh Anh

Người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể cháu Minh Anh

Đến khoảng 20h30, thi thể cháu Minh Anh cũng đã được tìm thấy.

Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), cháu Minh Anh và cháu Bảo Trâm là con của hai chị em ruột. Hiện bố mẹ của cháu Minh Anh và mẹ của cháu Bảo Trâm (không có cha) đều đang ở tù vì tội buôn bán chất ma túy. Hai cháu bé sống với bà ngoại ở tổ 112, phường Hòa Khánh Nam.

Khánh Hồng