Xuống hồ nhặt bóng, nam sinh chết đuối thương tâm

Thấy quả bóng rơi xuống hồ, Tú nhảy xuống để vớt. Khi bơi trở lại bờ, nam sinh này bị đuối nước. Một số sinh viên khác nhảy xuống hồ cứu nhưng lúc này nạn nhân đã chìm hẳn.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều qua (31/10). Vào thời điểm trên, tại trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị (thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội), đang diễn ra giải bóng đá sinh viên của trường.

 

Trong lúc thi đấu, quả bóng rơi xuống hồ nước phía sau trường. Thấy vậy, nam sinh tên Tú (SN 1996, quê Hà Tĩnh) liền nhảy xuống hồ để vớt bóng.

 

Khi bơi trở lại bờ hồ, Tú bị đuối nước. Một số sinh viên khác liền nhảy xuống hồ cứu nhưng lúc này nạn nhân đã chìm hẳn.

 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người nhà nạn nhân đã có mặt tại hiện trường thuê thợ lặn để tìm kiếm. Tuy nhiên đến hơn 23h hôm qua, vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

 

Người dân cho biết hồ nước phía sau trường có nơi sâu đến 5 mét rất nguy hiểm.

 

Theo Thanh Hà
 Tiền phong