1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi

Xuất quân ra khơi đánh bắt thủy sản đầu năm

(Dân trí) - Sáng ngày 12/2, tại cửa biển Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), ngư dân đã tổ chức Lễ ra quân đánh bắt xa bờ đầu năm Quý Tỵ 2013.

Theo phong tục truyền thống của ngư dân Sa Huỳnh, trai làng khi vừa mọc tóc để chỏm đã biết cầm tay chèo, họ mưu sinh nhờ “lộc biển” ngoài khơi xa, sau một năm hành nghề, ngư dân Sa Huỳnh muốn thể hiện tấm lòng thành kính, cầu mong mưa thuận gió hòa, gặp nhiều mẻ tôm cá đầy khoang tàu.

 
Hát sắc bùa
Hát sắc bùa
 

Để việc tổ chức lễ thành kính, người dân bầu ra một bậc cao niên có uy tín, đảm nhiệm việc cúng bái, được gọi là Ban vạn, người đứng đầu gọi là Vạn trưởng. Đến ngày hành lễ, Ban vạn cùng người dân tập trung về Lăng Ông Nam Hải.

 

Sau phần nghi lễ ở lăng chính, Ban vạn rước đèn đến Dinh bà Thiên YANA Viễn ngọc Phi thượng Đẳng thần (người trông coi cửa biển) và Dinh bà Thủy (người quản lý biển báo và xin phép cho ngư dân hành nghề).

 

Kết thúc nghi thức lễ là thời khắc xuất hành tàu ra khơi, với nguyên tắc của Ban vạn, quy định tàu của Vạn trưởng chạy ra cửa biển đầu tiên, rồi lần lượt các tàu thuyền khác chạy phía sau.

 
Tàu cá xuất hành ra cửa biển Sa Huỳnh.
Tàu cá xuất hành ra cửa biển Sa Huỳnh.
 

Ông Nguyễn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh cho biết: “Toàn xã có 935 chiếc tàu đánh bắt thủy sản, tăng gần 70 chiếc so với năm trước, trong đó có 646 chiếc với công suất trên 90CV. Tổ chức lễ xuất hành đã có từ xưa đến nay, đây là nét văn hóa truyền thống của làng chài Sa Huỳnh”.

 

Với vụ đánh bắt thủy sản năm 2012, xã Phổ Thạnh thu về 37.200 tấn, đạt chỉ tiêu 110% so với kế hoạch năm.

 

Trong những năm gần đây, trong các hoạt động lễ xuất hành, địa phương dần khôi phục các hoạt động truyền thống khác như đua ghe, hát sắc bùa, hát ba trạo,…
 
Đông đảo người dân đội nắng ra xem đua ghe và tàu xuất hành.

Đông đảo người dân đội nắng ra xem đua ghe và tàu xuất hành.

 

Hồng Long