1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xuất khẩu gạo lập kỷ lục mới: 5,2 triệu tấn!

Năm 2005 đã khép lại với những kết quả hết sức lạc quan đối với hàng nông sản xuất khẩu: tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 5,8 tỉ USD, tăng 29% so với năm trước.

Mặt hàng gạo được nhắc đến đầu tiên như một bất ngờ của năm 2005. Lo lắng trước thiên tai liên tiếp trong năm, Bộ Thương mại đã không ít lần hạn chế xuất khẩu gạo ở mức 3,8 - 4 triệu tấn để bảo đảm an ninh lương thực. Thế nhưng kết thúc năm 2005, lượng gạo xuất khẩu đã lên đến 5,2 triệu tấn, mang về 1,39 tỉ USD; tăng 28% về lượng và 46% về giá trị so với năm 2004.

Ông Trương Thanh Phong - Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam cho biết: "Năm 2005 là năm xuất khẩu gạo Việt Nam đạt mức cao nhất từ trước đến nay, phá luôn kỷ lục năm 1999 là 4,5 triệu tấn".

Giá gạo năm qua ổn định ở mức cao, đặc biệt gạo Việt Nam đã rút ngắn khoảng cách về giá với gạo Thái Lan, chỉ còn chênh lệch từ 4-5 USD/tấn. Điều băn khoăn còn lại là tỷ lệ gạo xuất khẩu chất lượng cao vẫn còn thấp so với chỉ tiêu ban đầu.

Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát: "Chúng ta đang có ưu thế ở thị trường gạo chất lượng trung bình và thấp, thế nhưng xu hướng tất yếu là phải chuyển sang gạo cao cấp, dù khó khăn, dù đó đang là "mảnh đất" của Thái Lan".

Giảm sản lượng xuất khẩu nhưng lại tăng giá trị kim ngạch, đó chính là cà phê. Khô hạn kéo dài, giá xăng dầu tăng cộng với việc nông dân giảm đầu tư chăm sóc đã khiến sản lượng cà phê cả nước sụt giảm và kéo giá tăng lên. Giá cà phê xuất khẩu cao nhất trong năm có lúc đạt 1.200 USD/tấn, chính vì vậy dù lượng xuất khẩu giảm gần 10,3% so với năm trước nhưng tổng giá trị lại tăng đến 12%.

Bộ NN-PTNT cho biết: "Thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã có sự biến động lớn: Mỹ vươn lên vị trí hàng đầu với 12,7%, Đức chiếm trên 10%, Ý và Tây Ban Nha 7,1%, Anh 4,9%...". Các mặt hàng khác như cao su, hạt điều cũng có sự tăng trưởng mạnh về giá cả.

Xuất khẩu nông sản năm nay sẽ tiếp tục tăng dù mức phát triển không đột biến. Đó là nhận định của Bộ NN-PTNT tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2006 tổ chức tại TP.HCM hôm qua 4.1.2006. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản dự kiến ở mức 6,9 tỉ USD, tăng khoảng 2% so với năm 2005.

Ông Trương Thanh Phong cho biết: "Xuất khẩu gạo năm 2006 có thể giảm nhưng nhu cầu vẫn lớn và giá vẫn tốt. Chính vì vậy đề nghị các địa phương, nơi nào sản xuất được vụ nào thì cứ tập trung sản xuất vì nguồn hàng trong nước vẫn không đủ đáp ứng cho xuất khẩu". Thông tin mới nhất cho biết các doanh nghiệp đã ký được các hợp đồng xuất khẩu gạo gần 600.000 tấn đến hết quý I năm nay, trong đó thị trường Philippines đã ký đến 342.500 tấn.

Đối với cà phê, Tổ chức cà phê quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2005-2006 giảm 6,08% so với niên vụ trước. Diễn biến giá cà phê thế giới trong thời gian tới còn có nhiều phức tạp và phụ thuộc vào thời tiết song nhiều khả năng vẫn ở mức cao.

Theo Quang Thuần
Báo Thanh niên