Xuất hiện nhiều điểm bong tróc trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(Dân trí) - Đoạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa bàn xã Bình Trung (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) xuất hiện nhiều điểm bong tróc. Có điểm bong tróc lớn đường kính lên đến 40 cm vừa được trám lại bằng bê tông cũng đã hư hỏng trở lại.

Nhiều điểm bong tróc xuất hiện trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Theo ghi nhận của PV Dân trí, những điểm bong tróc trên mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc Km 107, đoạn qua thôn Phú Lễ (xã Bình Trung, huyện Bình Sơn). Trong khoảng 500 m có đến 8 điểm bị bong tróc, nhiều điểm đã được trám lại bằng bê tông.

Tại Km 107, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện nhiều điểm bong tróc bất thường trên mặt đường.
Tại Km 107, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện nhiều điểm bong tróc bất thường trên mặt đường.
Một điểm bong tróc rất lớn đã được trám lại bằng bê tông. Theo ông Phạm Tấn Lực (xã Bình Trung), điểm bong tróc này vừa được trám bê tông vào sáng 27/11 nhưng đã bắt đầu hư hỏng trở lại.
Một điểm bong tróc rất lớn đã được trám lại bằng bê tông. Theo ông Phạm Tấn Lực (xã Bình Trung), điểm bong tróc này vừa được trám bê tông vào sáng 27/11 nhưng đã bắt đầu hư hỏng trở lại.
Lớp nhựa, đá trên mặt đường bị bong ra.
Lớp nhựa, đá trên mặt đường bị bong ra.
Nhiều điểm bong tróc có đường kính từ 8 - 12 cm, có điểm lên đến 40 cm.
Nhiều điểm bong tróc có đường kính từ 8 - 12 cm, có điểm lên đến 40 cm.
Một số điểm hư hỏng đã được sửa chữa theo kiểu chắp vá.
Một số điểm hư hỏng đã được sửa chữa theo kiểu chắp vá.
Xuất hiện nhiều điểm bong tróc trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - 6
Vệt bong tróc này có độ dài gần 60 cm đã được trám bằng bê tông. Đây là đoạn cao tốc thuộc gói thầu A3 do nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) trúng thầu thi công.
Vệt bong tróc này có độ dài gần 60 cm đã được trám bằng bê tông. Đây là đoạn cao tốc thuộc gói thầu A3 do nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) trúng thầu thi công.

Quốc Triều