ĐBSCL

Xuất hiện đám sương mù “lạ” ở Cần Thơ

(Dân trí) - Khoảng 3 giờ chiều ngày 23/02, trên quốc lộ 1 A đoạn từ cầu Ba Càng (xã Song Phú, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) chạy dài về trung tâm thành phố Cần Thơ và một số vùng lân cận, người dân rất ngạc nhiên trước cảnh sương mù bao phủ dày đặc.

Theo anh Ngô Văn Phúc (xã Song Phú, Tam Bình) cho biết, chiều nay khoảng 3 giờ anh có chuyến đi từ Vĩnh Long qua Cần Thơ và vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh sương mù bao phủ dày đặc từ cầu Ba Càng (xã Song Phú, huyện Tam Bình) chạy dài về trung tâm TP. Cần Thơ.
 
Xuất hiện đám sương mù “lạ” ở Cần Thơ
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Cần Thơ nguyên nhân có đám sương mù chiều nay có thể là do áp thấp nhiệt đới mấy ngày qua trên biển Đông, cộng với không khí lạnh tạo nên.

Theo anh Phúc điểm sương mù dày đặc nhất tập trung trên cầu Cần Thơ, vì thế đến đoạn đường này tất cả những người đi đường đều phải giảm tốc độ xuống mức tối đa vì không thấy rõ đường để lái xe.

Nắm được thông tin, khoảng 18 giờ, PV Dân trí chạy lên cầu Cần Thơ “thực tế” và một số tuyến đường lân cận thuộc các quận Cái Răng, Bình Thuỷ giáp với quận Ninh Kiều đều có hiện tượng sương mù bao phủ dày đặc.

Xuất hiện đám sương mù “lạ” ở Cần Thơ

Một số tuyến đường trong nội ô thành phố cần Thơ và một số vùng lân cận khác cũng có hiện tượng sương mù bao phủ dày đặc, hạn chế lưu thông của các phương tiện
 

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Cần Thơ giải thích hiện tượng này là do hoàn lưu của ấp thấp nhiệt đới trên biển Đông mấy ngày qua, cộng với không khí lạnh tràn về, đẩy độ ẩm xuống thấp dẫn đến tình trạng tích tụ sương mù.

Tuy nhiên, nhiều người đi đường cho rằng, nếu sương mù thì sẽ không bị cay mắt, còn loại “sương mù” này làm họ cay mắt nên theo họ rất có thể đây là khói rơm, rạ do nông dân đốt đồng, chuẩn bị cho việc sạ lúa cho vụ thu đông tiếp theo.

Nguyễn Hành