Xuất hiện cóc 3 chân ở Lâm Đồng

Con cóc này chỉ có 3 chân và được phát hiện tại khu vực thủy điện Đankia - Suối Vàng, thuộc xã Đa Long, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Người phát hiện ra con cóc lạ này là anh Nguyễn Trần Phú Huy. Anh Huy đã phát hiện chú cóc này tại khu vực thủy điện Đankia - Suối Vàng, thuộc xã Đa Long, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

 

Con cóc này có hình dạng bình thường, tương tự những con cóc khác. Điều đặc biệt nhất là con vật này chỉ có 3 chân. Phía trước cóc có 2 chân, phía sau chỉ có 1 chân và chân này lớn hơn 2 chân còn lại. Mặc dù vậy, con vật này vẫn chạy, nhảy, di chuyển rất nhanh nhẹn.

 

Con cóc có 3 chân (Ảnh: Mask online)

Con cóc có 3 chân (Ảnh: Mask online)

 

Trong phong thủy, cóc ba chân được gọi là Thiềm Thừ, là biểu tượng rất may mắn vì nó có thể đem lại tài lộc, sự bình an cho gia chủ. Hình ảnh cóc ba chân ngậm tiền xu trong miệng tượng trưng cho việc cóc rước tài lộc vào nhà.

 

Loài cóc mới được phát hiện ở Lâm Đồng (Ảnh: Báo Lâm Đồng)
Loài cóc mới được phát hiện ở Lâm Đồng (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

 

Vào tháng 04/2011, một nhóm các nhà khoa học Mỹ, Úc và Việt Nam cũng phát hiện thêm một loài cóc mày mới ở vườn quốc gia Bi Đoúp - Núi Bà (Lâm Đồng). Loài mới này có kích thước khoảng 4,5cm và được đặt tên là cóc mày mắt trắng (Leptobrachium leucops). Phần nửa trên của mắt có màu trắng rất ấn tượng. Mặt lưng có những hoa văn, chân có các vạch đen.

 

Cóc mày mắt trắng sống ở tầng lá mục trong rừng thường xanh và hoạt động vào ban đêm. Loài này mới được ghi nhận có ở độ cao từ 1.500-1.900m thuộc cao nguyên Lang Bian ở Lâm Đồng và Khánh Hòa.

 

Theo P. Lan

 VietNamnet