Xử phạt quán karaoke hoạt động trong thời dịch Covid-19

(Dân trí) - Tỉnh Bắc Giang vừa xử phạt 2 quán karaoke có hành vi tập trung đông người và hoạt động bất chấp lệnh đóng cửa trong mùa dịch.

Xử phạt quán karaoke hoạt động trong thời dịch Covid-19 - 1

Quán karaoke bị tố có biểu hiện tổ chức hát karaoke.

Vào khoảng 1h30 ngày 6/4, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quán karaoke Win 98, địa chỉ tại thôn My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, do bà Phạm Thị Thanh Hòa (SN 1979) làm chủ, lực lượng chức năng thị trấn Nếnh phát hiện nhóm người gồm 5 nam, 4 nữ đang tụ tập không đeo khẩu trang. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm.

Ngày 8/4, UBND huyện Việt Yên ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với bà Phạm Thị Thanh Hòa về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Vào khoảng 22h cùng ngày, tổng đài 113 Công an tỉnh nhận tin báo tại quán karaoke Sunny Club có biểu hiện tổ chức hát karaoke (vi phạm quy định cấm hoạt động do dịch Covid19) nên thông báo đến Công an huyện Lạng Giang.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng khách có con trai chủ quán cùng 4 người khác.

Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định 4 đối tượng gồm Đào Thị Trang (SN 1998), Vũ Đức Hạnh (SN 1987) cùng ở thị trấn Vôi; Hà Văn Tiến (SN 2000) và Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1998) cùng ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, dương tính với ma túy.

Bước đầu các đối tượng khai là nhân viên của quán, đồng thời thừa nhận trước đó có sử dụng ma túy.

Con trai chủ quán là Nguyễn Văn Hoàn khai quán hát đã dừng hoạt động từ ngày 23/3 theo quy định. Tối ngày 7/4, Hoàn cùng 4 nhân viên quán tổ chức kiểm tra âm thanh các phòng hát.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 Bá Đoàn