Bắc Giang:

Xử phạt người bịa "tin giật gân" về virus corona

(Dân trí) - Các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với 2 công dân về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch viêm phổi cấp Covid- 19.

Xử phạt người bịa tin giật gân về virus corona - 1

Ngụy Văn T. bị xử phạt 10 triệu đồng.

Sáng 13/2, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Ngụy Văn T. (SN 1982, ở xã Việt Ngọc, Tân Yên) về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch viêm phổi cấp Covid- 19.

Trước đó, ngày 9/2, trên trang mạng xã hội cá nhân, Ngụy Văn T. thông tin: Tin giật gân buổi sáng đối với người Bắc Giang, một người ở làng Chùa, xã Lương Phong (Hiệp Hòa) làm công nhân Công ty Hồng Hải đã bị nhiễm dịch bệnh corona.

Sau khi dòng trạng thái được đăng tải, có hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận, trong đó nhiều người, nhất là ở xã Lương Phong và các địa bàn giáp ranh tỏ ra lo lắng, hoang mang về tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Sau đó, Công an huyện Tân Yên làm rõ dòng trạng thái trên là do Ngụy Văn T. đăng tải, đồng thời tiến hành triệu tập T. lên trụ sở làm việc. Tại đây Ngụy Văn T. thừa nhận do muốn câu like nên đã bịa ra thông tin trên. Ngụy Văn T. đang làm thợ xây dựng tại địa phương, chưa có tiền án, tiền sự.

Cùng với mức phạt 10 triệu đồng, Công an huyện Tân Yên yêu cầu Ngụy Văn T. cam kết không tái phạm, đồng thời tích cực tuyên truyền để người thân hiểu rõ, đúng về tình hình dịch bệnh.

Trước đó, ngày 6/2, tài khoản Facebook có tên Hồ Vân đăng thông tin không chính xác liên quan đến công tác phòng, chống virus corona. Bài viết đã có 59 lượt chia sẻ, 190 lượt like và nhiều bình luận, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân trên địa bàn xã Phong Vân nói riêng và huyện Lục Ngạn nói chung. 

Xử phạt người bịa tin giật gân về virus corona - 2

Hồ Văn V. tới làm việc với cơ quan chức năng.

Sau khi phát hiện sự việc, chiều 7/2, Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đã mời Hồ Văn V. (chủ tài khoản Hồ Vân) lên trụ sở công an huyện để tiến hành xác minh và xác định thông tin V. đăng là sai sự thật.

Tại cơ quan công an, Hồ Văn V. thừa nhận, do không am hiểu pháp luật nên khi nghe thông tin chưa đầy đủ đã đăng tải lên mạng xã hội nhằm mục đích câu like. Nhận thức được hành vi sai trái của mình V. đã gỡ bài xuống.   

Công an huyện Lục Ngạn đã xử phạt hành chính Hồ Văn V. số tiền 10 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Bá Đoàn