Thừa Thiên Huế:

Xử phạt một thanh niên dùng súng hơi bắn chim trái phép

(Dân trí) - Ngày 20/12, Trung tá Trần Ngọc Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Cảng Chân Mây, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính 1 người sử dụng súng hơi trái phép để săn bắn.

Theo đó vào chiều 19/12, các chiến sĩ của Đồn BPCK Cảng Chân Mây trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại thôn Phú Hải (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) đã phát hiện Trần Hữu N. (SN 1991, thường trú tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) đang dùng súng hơi để bắn chim.

Kiểm tra xác định súng hơi mang nhãn hiệu AIRFORCE, S2305, xuất xứ USA. N. không xuất trình được giấy phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đồn BPCK cảng Chân Mây qua sự việc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với N.

Xử phạt một thanh niên dùng súng hơi bắn chim trái phép - Ảnh 1.

N. và khẩu súng hơi không có giấy phép sử dụng

 

Trung tá Trần Ngọc Sơn cho biết thời gian qua đã gia tăng tình trạng sử dụng súng hơi, súng tự chế để săn bắn, các đối tượng đa số là thanh niên. Đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng để tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm cũng như hệ lụy của việc sử dụng súng để săn bắt trái phép.

Đại Dương