Ninh Thuận:

Xử phạt 4 người tung tin sai sự thật về dịch corona

(Dân trí) - 4 người phát tán trên trang mạng xã hội cá nhân những nội dung sai sự thật như: xuất hiện ca tử vong nghi do virus corona ở Đà Nẵng, 1 ca nghi nhiễm corona bị cách ly ở Bệnh viện Ninh Thuận…

Chiều 4/2, Thượng tá Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), cho biết: “Qua điều tra rà soát, đơn vị đã triệu tập làm việc đối với 4 trường hợp gồm: N.P.A.B. (sinh năm 1988), N.T.V.H. (sinh năm 1995, cùng trú phường Văn Hải); N.T.K.C (sinh năm 1992, trú xã Thành Hải) và L.N.T (sinh năm 1969, trú phường Mỹ Hương). 4 người này đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo để đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus corona gây ra trên địa bàn”.

Xử phạt 4 người tung tin sai sự thật về dịch corona - 1

Một phụ nữ trẻ bị lập biên bản xử phạt vì tung tin đồn thất thiệt về dịch corona.

Cụ thể, ngày 31/1, V.H. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung: “Loa, Loa, Loa… Tối nay thời sự sẽ đưa tin về việc Đêm nay nhà nước phun thuốc ngừa dịch cúm Corona trên bầu trời toàn quốc nên mn hãy chia sẻ không nên ra đường từ khung giờ 4-7h30 sáng 01/2/2020. Khi ra đường nhớ đeo khẩu trang với kính cẩn thận. Công bố phát dịch rồi ạ. Phòng còn hơn dính rồi chữa ạ”.

Xử phạt 4 người tung tin sai sự thật về dịch corona - 2
Thông tin sai sự thật về dịch corona

Cùng ngày 31/1, N.T. đã sử dụng tài khoản Zalo của mình đăng tải bài viết có nội dung: “Cả nhà nhắc người thân nếu phải ra đường vào ngày mai. Chiều nay HN sẽ công bố dịch Corona, tối nay thời sự sẽ đưa tin về việc Đêm nay nhà nước phun thuốc ngừa dịch cúm Corona trên bầu trời toàn quốc nên hãy chia sẻ không nên ra đường từ khung giờ 4-7h30 sáng 01/2/2020. Khi ra đường nhớ đeo khẩu trang với kính cẩn thận”.

Xử phạt 4 người tung tin sai sự thật về dịch corona - 3
Thông tin sai sự thật về dịch corona

Trước đó, vào các ngày 29/1, A.B. sử dụng tài khoản Faccebook của mình chia sẻ 1 bài viết chính thống của báo Dân trí về tình hình dịch corona nhưng A.B. lại viết thêm dòng bình luận sai sự thật là: “Bv Ninh Thuận cũng đang có 1 ca nghi ngờ nhiễm loại này”.

Tiếp đó, ngày 30/1, K.C. sử dụng tài khoản Facebook chia sẻ nội dung: “Một du khách Trung Quốc đã tử vong nghi do virus Conora tại khách sạn Mỹ Khê Đà Nẵng...”.

Qua xác minh, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm xác định: việc 4 trường hợp trên đăng tải thông tin trên Facebook và Zalo về dịch bệnh do virus corona là không có cơ sở, hoàn toàn bịa đặt, gây hoang mang dư luận. Bản thân các cá nhân nói trên cũng đã nhận thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật nên đã gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đang lập hồ sơ để xử lý theo luật định.

Hải Bình