TT-Huế:

Xử nghiêm vụ đào vàng trong rừng cao su

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch huyện Nam Đông và các ban ngành xử lý dứt điểm vi phạm về tình trạng đào vàng trái phép tại huyện này.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin tại xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế đã xuất hiện tình trạng các vàng tặc đến đào vàng trong rừng cao su của dân, gây tổn thất tài nguyên địa phương.

Phó chủ tịch tỉnh chỉ đạo Chủ tịch huyện Nam Đông phải khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dứt điểm vi phạm về hoạt động khoáng sản vàng.

Huyện phải chủ trì các lực lượng tiến hành truy quét, đẩy đuổi và xử lý nghiêm các đối tượng khai tác vàng tại đây. Những cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm hoặc chống đối người thi hành công vụ, cần thiết thì củng cố hồ sơ để chuyển cho cơ quan chức năng khởi tố.

Với các trường hợp hộ dân cho thuê lại đất hoặc không quản lý tốt để các “vàng tặc” vào khai thác vàng trái phép thì huyện phải kiểm tra, rà soát, có giải pháp chấn chỉnh, xử lý để đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích theo quy định.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch tỉnh TT-Huế cũng yêu cầu Công an tỉnh, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT phối hợp chặt với huyện để triển khai công tác hiệu quả.

Đại Dương