Đà Nẵng:

Xử lý nhà hàng, khách sạn in biển hiệu chữ Trung Quốc sai quy định

(Dân trí) - Sáng 28/12, ông Lê Tấn Hùng, Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đà Nẵng cho biết, Sở đã phối hợp Công an thành phố kiểm tra, xử lý các nhà hàng, khách sạn in chữ nước ngoài sai quy định dọc tuyến đường ven biển Đà Nẵng.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã xử lý 20 nhà hàng, khách sạn in biển hiệu có chữ nước ngoài sai quy định; chủ yếu là in chữ Trung Quốc có kích cỡ lớn hơn hoặc bằng chữ tiếng Việt. Theo đó, toàn bộ các khách sạn, nhà hàng in biển hiệu sai quy định dọc các đường Trường Sa – Hoàng Sa, và tuyến đường mới Võ Nguyên Giáp  đã được yêu cầu khắc phục thay đổi biển hiệu ngay.

Trước đó, như báo Dân trí đã phản ánh trong bài “Nhan nhản biển hiệu chữ Trung Quốc trên đường phố Đà Nẵng” đăng ngày 13/12, có hàng loạt nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, thậm chí cả cửa hàng cho thuê xe máy ở các tuyến đường trên in chữ Trung Quốc sai quy định về kích cỡ so với chữ Tiếng Việt; trong đó, có những biển hiệu chỉ toàn chữ Trung Quốc.

Sau thông tin phản ánh của báo chí, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý chấm dứt tình trạng trên ở Đà Nẵng.

Khánh Hiền