1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tây Ninh:

Xử lý 2 công nhân "tự nghĩ ra" thông tin về dịch bệnh corona

(Dân trí) - Để câu like, 2 công nhân trẻ đã tung tin xuất hiện dịch corona trên địa bàn mình sinh sống. Khi công an mời lên làm việc, 2 người này thừa nhận thông tin đó do họ... tự nghĩ ra rồi đăng trên Facebook cá nhân.

Ngày 2/2, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang củng cố hồ sơ xử theo quy định của pháp luật đối với 2 trường hợp: Mai L. (sinh năm 2000, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu) và Bảo Q. (sinh năm 1992, ngụ xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng) về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về dịch bệnh corona trên mạng xã hội. Đây là 2 công nhân làm việc tại khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời. 

Xử lý 2 công nhân tự nghĩ ra thông tin về dịch bệnh corona - 1
Mai L.
Xử lý 2 công nhân tự nghĩ ra thông tin về dịch bệnh corona - 2
Bảo Q.

Qua điều tra, Công an huyện phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng với nội dung: “virut Corona đã xuất hiện ở Phước Đông” và “Tất cả công ty đình công vì dịch Corona, anh em nào cô đơn quá thì nghĩ nhé”.

Sau khi điều tra, Công an huyện Gò Dầu đã mời chủ 2 tài khoản Facebook trên là L. và Q. đến làm việc và họ đã thừa nhận đăng thông tin trên chủ yếu là muốn câu like chứ không có mục đích khác.

Sau đó, L. và Q. cam kết không đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh corona trên mạng xã hội và gỡ bỏ bài viết, đính chính lại thông tin đã đăng trên mạng trước đó.

Cơ quan điều tra xác định hành vi tung tin sai sự thật này của 2 đối tượng trên làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương và sẽ bị xử lý theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đăng tải thông tin không rõ nguồn gốc, không đúng sự thật lên các trang mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận.

Sơn Nhung