Hà Tĩnh:

Xử lí vấn nạn bò thả rông: Chỉ thị của lãnh đạo tỉnh chưa đủ mạnh?

(Dân trí) - Dù Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện khẩn, yêu cầu lãnh đạo các địa phương áp dụng mọi biện pháp để ngăn chặn, xử lí dứt điểm vấn nạn trâu bò thả rông, tuy nhiên hiện căn nguyên gây ra đến 65 vụ tai nạn giao thông trong 10 tháng đầu năm 2017 ở Hà Tĩnh vẫn chưa chấm dứt. Phải chăng chỉ thị của lãnh đạo tỉnh này chưa đủ mạnh?

Như Dân trí đã thông tin, ngày 1/11, sau vụ tai nạn 2 người đàn ông tử vong vì tránh con bỏ thả rông lao ra giữa đường tại địa bàn thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc hôm 25/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã có công điện khẩn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng thả rông trâu bò trên đường bộ, đường sắt và tại các khu vực công cộng.

Đợt cao điểm kiểm tra xử lý kéo dài từ ngày 1/11 đến ngày 15/11/2017.

Tại chỉ thị này nêu rõ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và chủ tịch tỉnh nếu không giải quyết được thực trạng trâu bò thả rông.

Công điện khẩn của chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh gửi lãnh đạo các địa phương, thủ trưởng các sở ngành vào cuộc, mở đợt cao điểm xử lí dứt điểm vấn nạn trâu bò và vật nuôi khác thả rông, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.
Công điện khẩn của chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh gửi lãnh đạo các địa phương, thủ trưởng các sở ngành vào cuộc, mở đợt cao điểm xử lí dứt điểm vấn nạn trâu bò và vật nuôi khác thả rông, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Đã có những chuyển biến nhất định sau chiến dịch xử lí trâu bò thả rông, tuy nhiên, vấn nạn này hiện vẫn còn là một điều rất nhức nhối đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân. Nhiều địa phương như huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, tình trạng bò thả rông, nghênh ngang trên đường vẫn diễn ra, thách thức dư luận.

Đặc biệt, tại TP Hà Tĩnh, người dân hết sức bức xúc khi hàng trăm con bò của phường Thạch Quý trở thường xuyên bủa vây Tỉnh lộ 9, phá hoại cây cối của người dân, của công ty môi trường đô thị.

Trao đổi với Dân trí vào chiều ngày 15/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ông Đặng Quốc Vinh cho biết, tỉnh Hà Tĩnh hiện đang chờ báo cáo tổng hợp của Sở GTVT về kết quả đợt cáo điểm xử lí trâu bò trên khắp toàn tỉnh từ ngày 1 đến 15/11.

“Những địa phương nào vẫn để xảy ra tình trạng vật nuôi thả rông thì chủ tịch địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước chủ tịch tỉnh. Tỉnh sẽ làm rõ trách nhiệm của những đồng chí này”- ông Đặng Quốc Vinh nói.

Xem hình ảnh đàn bò thả rông do PV và bạn đọc báo Dân trí ghi lại trong hai ngày 14- 15/11.

Hình ảnh bò chạy rông nghênh ngang trên đường.

Cả đàn bò nghênh ngang trên QL1A địa phận thị xã Kỳ Anh, chiều 14/11.
Cả đàn bò nghênh ngang trên QL1A địa phận thị xã Kỳ Anh, chiều 14/11.


Bò phá cây cối của người dân, sau đó lao ra giữa QL 1A, địa phận xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên.

Bò phá cây cối của người dân, sau đó lao ra giữa QL 1A, địa phận xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên.


Một chú bò nằm lì giữa đường, thi gan cùng ô tô.

Một chú bò nằm lì giữa đường, "thi gan" cùng ô tô.

Ba-ri-e bò tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.
Ba-ri-e bò tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.

Hàng chục, cao điểm có thể lên tới cả trăm con bò của người dân phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh khiến người dân tham gia giao thông quá khiếp sợ.
Hàng chục, cao điểm có thể lên tới cả trăm con bò của người dân phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh khiến người dân tham gia giao thông quá khiếp sợ.


Lấn làn

"Lấn làn"

Cả đàn bò đứng, nằm ngay trên Tỉnh lộ 9 địa phận xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, chiều ngày 14/11.
Cả đàn bò đứng, nằm ngay trên Tỉnh lộ 9 địa phận xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, chiều ngày 14/11.


Xe buýt cũng phải chào thua bò trên Tỉnh lộ 9, địa phận TP Hà Tĩnh, chiều 14/11.

Xe buýt cũng phải chào thua bò trên Tỉnh lộ 9, địa phận TP Hà Tĩnh, chiều 14/11.

Văn Dũng