1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Xôn xao thông tin Giám đốc Kho bạc xin nghỉ hưu sớm vì vỡ nợ

(Dân trí) - Thời gian gần đây, người dân huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định bàn tán xôn xao thông tin ông Ngô T.U. (54 tuổi), Giám đốc Kho bạc Giao Thủy, bị vỡ nợ một số tiền rất lớn. Hiện ông U. cùng vợ (công tác tại UB Mặt trận Tổ quốc) đều đã nộp đơn từ chức.

Trước sự việc ông Ngô T.U. và vợ là bà Trần T.G. (50 tuổi), cán bộ UB Mặt trận Tổ quốc huyện Giao Thủy, bỗng nhiên cùng nộp đơn từ chức, dư luận không khỏi xôn xao. Theo người dân, trước khi nghỉ việc, vợ chồng ông U. đã cầm cái họ và huy động tiền để cho vay lại với lãi suất cao.

Sau khi có đơn ông U. xin từ chức, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã quyết định cho ông Ngô T.U. thôi giữ chức vụ Giám đốc Kho bạc Nhà nước Giao Thủy trực thuộc Kho bạc Nhà nước Nam Định từ ngày 23/7/2016, để làm thủ tục nghỉ hưu trước tuổi, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo nguyện vọng cá nhân.


Kho Bạc Nhà nước huyện Giao Thủy.

Kho Bạc Nhà nước huyện Giao Thủy.

Sau khi cả hai vợ chồng ông U. xin nghỉ việc, có thông tin từ người dân cho rằng vợ chồng ông này cầm cái họ, huy động nhiều tiền trong dân và giờ đang vỡ nợ tiền tỷ. Cũng có thông tin nhiều người dân lỡ tham lãi suất cao, cho ông U. vay tiền giờ không dám lên tiếng khai báo, tố cáo.

Để làm rõ thông tin dư luận xôn xao, PV Dân trí đã tìm đến nhà riêng của ông U. nhưng cả hai vợ chồng ông đều đi vắng. Liên hệ qua điện thoại thì ông U. tắt máy hoặc không trả lời điện thoại.

Trao đổi về sự việc trên, ông Nguyễn Thế Thắng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Giao Thủy cho biết: “Tôi được bổ nhiệm từ Kho bạc Nhà nước huyện Nam Trực về làm Giám đốc ở đây từ 1/8/2016. Tôi không nhận bàn giao từ ông U. nên không biết việc trước đó như thế nào”.

Trong khi đó ông Mai Thanh Long, Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy, cho biết: “Đến nay, UBND huyện và các cơ quan chức năng của huyện đều chưa nhận được bất kỳ đơn từ nào về việc nợ nần. Tuy nhiên, khi nghe thông tin từ dân, tôi đã yêu cầu kiểm tra sự việc. Sắp tới, huyện sẽ giao cho Ủy ban kiểm tra huyện ủy xác minh trường hợp bà G. là cán bộ, đảng viên của huyện. Còn ông U. là người do Kho bạc Nhà nước quản lý”.

Phía lãnh đạo Kho Bạc Nhà nước tỉnh Nam Định cho biết, việc ông U. được nghỉ hưu trước tuổi hoàn toàn vì lý do sức khỏe chứ không liên quan đến việc nợ nần. Vào giữa tháng 7/2016, ông U. làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Sau khi có kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa là ông U. chỉ có 68% sức khỏe, Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định đã quyết định cho ông U. nghỉ hưu từ ngày 20/7.

Trước khi ông U. nghỉ hưu, phía Kho bạc Nhà nước Nam Định đã kiểm tra, xác định việc ông này nghỉ không liên quan đến tài chính, tiền bạc của đơn vị.

Đức Văn