Hà Tĩnh:

Xét kỷ luật hai tỉnh ủy viên vi phạm điều lệ Đảng

(Dân trí) - Sáng 12/4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh họp, biểu quyết thông qua hình thức kỷ luật đối với hai ủy viên là bà Nguyễn Thị Tuyết Anh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và ông Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp.

Nguồn tin từ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho hay, do những sai phạm trong quản lý kinh tế, gây bất bình nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín của Hội, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất xử lý mức độ kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với bà Anh. 

Đối với ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Tĩnh, Ban chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh nhất trí hình thức kỷ luật cách chức. Nguyên nhân khiến ông Sơn bị bị kỷ luật là do khi đương chức Bí thư Huyện ủy Vũ Quang đã nhận của một cán bộ tạp vụ 75 triệu đồng để đưa người này vào biên chế, tuy nhiên sự việc không thành. Dù ông Sơn sau đó đã khắc phục trả lại số tiền cho người này nhưng sự việc gây nhiều điều tiếng tại địa phương.

Được biết, đây là 2 cán bộ cấp cao nhất thuộc diện Tỉnh ủy Hà Tĩnh quản lý bị kỷ luật trong mấy năm trở lại đây.

Nguyễn Phương