Đắk Lắk:

Xem xét kỷ luật Chủ tịch hội nông dân nhận hơn 600 triệu đồng chạy việc

(Dân trí) - Sau khi nhận tiền của 3 người dân để lo chạy trường, chạy việc với số tiền trên 600 triệu đồng, Chủ tịch Hội nông dân thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã không thực hiện theo cam kết nên đã bị tố cáo.

Ngày 22/5, ông Ngô Trung Việt - Phó Bí thư thường trực Thị ủy Buôn Hồ (Đắk Lắk), cho biết – ông Võ Công Hùng - Chủ tịch Hội nông dân thị xã bị đề xuất kỷ luật vì có liên quan đến việc nhận tiền của người dân để chạy trường, chạy việc.


UBND thị xã Buôn Hồ nơi ông Hùng đang công tác

UBND thị xã Buôn Hồ nơi ông Hùng đang công tác

Cũng theo ông Việt, vào đầu năm nay Thị ủy nhận được 3 đơn tố cáo về việc ông Hùng đã nhận trên 600 triệu đồng để lo việc chạy trường, chạy việc cho con em của họ nhưng không thực hiện theo cam kết. “Nhận được đơn tố cáo, Ủy ban kiểm tra đã tiến hành xác minh và cá nhân ông Hùng cũng thừa nhận đã lấy tiền của người dân để chạy cho con em họ vào học trường Trung cấp PCCC tỉnh và xin việc làm tại cơ quan nhà nước”, ông Việt thông tin.

Bên cạnh đó, Ban thường vụ Thị ủy cũng đã họp và đưa ra hình thức khai trừ Đảng đối với ông Hùng nhưng do ông Hùng là thị ủy viên nên đơn vị đã báo cáo Ban thường vụ tỉnh ủy xin ý kiến.

“Hiện Thị ủy đang đợi hình thức kỷ luật cuối cùng đối với ông Hùng của cấp trên”, ông Việt nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ việc, ông Võ Công Hùng thừa nhận bản thân đã lấy tiền của 3 hộ dân để lo chạy cho con em họ vào trường Trung cấp PCCC và được vào làm cán bộ địa chính của một xã trên địa bàn. Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng bản thân ông chỉ là người trung gian vì sau khi nhận tiền đã đưa hết cho một người phụ nữ tên H. (ngụ TP. Buôn Ma Thuột) và được người này đưa lại cho một ít tiền xăng xe, điện thoại.

“Vì thấy cô H. có nhiều người thân làm lớn nên tôi đã tin tưởng đưa tiền đã nhận, sau khi thấy không lo được tôi đã yêu cầu cô H. trả lại tiền nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện”, ông Hùng phân trần.

Cũng theo ông Hùng, việc ông nhận tiền của người dân để lo việc làm và nhận vào trường Trung cấp PCCC là do thấy hoàn cảnh của những người này "rất tội" và ông đã bỏ ra 70 triệu đồng để bồi thường cho một hộ dân.

Hiện vụ việc đã được chuyển hồ sơ qua công an để phối hợp làm rõ.

Thúy Diễm