Quảng Nam:

Xẻ thịt cá sấu bên đường để bán

(Dân trí) - Một người đàn ông đã mang 2 con cá sấu còn sống và một con đã xẻ thịt đem bày bán bên đường khiến nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem.

Ngày 7/12, Chủ tịch xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) - ông Trần Bường cho biết, ngày 6/12, có một người không rõ lai lịch mang 2 con cá sấu còn sống, bị trói chân, miệng và một con đã bị xẻ thịt, đem bày bán ở bên quốc lộ 1A thuộc địa bàn của xã Điện Minh.

Người dân hiếu kỳ đứng xem cá sấu bày bán bên đường
Người dân hiếu kỳ đứng xem cá sấu bày bán bên đường

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ảnh của người dân, lãnh đạo xã Điện Minh phối hợp với lực lượng chức năng và công an địa phương có mặt tại hiện trường để điều tra nguồn gốc số cá sấu này.

Một con cá sấu đã bị xẻ thịt bán
Một con cá sấu đã bị xẻ thịt bán

Qua kiểm tra, số cá sấu này của ông Nguyễn Văn Dũng (trú huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương) chở từ ngoài bắc vào đây bán lẻ. Số cá sấu này có nguồn gốc giấy tờ hợp lệ, đầy đủ.

Tuy nhiên, khi bày bán số cá sấu này, ông Dũng không thông qua chính quyền địa phương, buôn bán tự phát bên lề đường nên người dân hiếu kỳ tập trung đông, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi làm việc, chính quyền địa phương đã yêu cầu ông Dũng không được bày bán cá sấu ở đây gây mất an toàn giao thông.

Ông Dũng cho hay, ông nuôi cá sấu tại quê Hải Dương, đợt này ông vận chuyển tổng cộng 40 con cá sấu đi bán lẻ ở các nơi.

Công Bính