Nghệ An:

Xe tải tông nhau tại điểm chờ đèn đỏ, tài xế mắc kẹt trong cabin

(Dân trí) - Chiếc xe tải đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ bị một xe tải khác tông mạnh từ phía sau. Tài xế chiếc xe gây tai nạn mắc kẹt trong cabin và bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn lúc 0h30 tại ngã tư đèn đỏ
Hiện trường vụ tai nạn lúc 0h30 tại ngã tư đèn đỏ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h30’ ngày 28/11 tại ngã tư đèn đỏ trên đường tránh Vinh, đoạn qua địa bàn xã Hưng Thịnh (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Vào thời gian trên, tài xế Phan Văn Đạo (26 tuổi, trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển xe tải mang BKS 37C-044.56 chạy trên đường tránh Vinh hướng Nam - Bắc.

Khi đi đến đoạn ngã tư giao cắt giữa đường tránh TP Vinh vào xã Hưng Thịnh thì bất ngờ tài xế Đạo không làm chủ được tay lái đã thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đèn đỏ mang BKS 18N-7528 do tài xế Trịnh Xuân Dũng (50 tuổi, trú thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Cú đâm mạnh khiến cabin xe tải tài xế Đạo bẹp dúm, dính chặt vào đuôi xe tải phía trước. Tài xế Đạo cùng một phụ xe (chưa rõ danh tính) bị thương nặng, mắc kẹt lại trong cabin. Riêng chiếc xe tải tài xế Dũng chỉ bị hư hỏng nhẹ phần đuôi xe.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân cùng hợp sức dùng xà beng, dây cáp và mất gần một giờ đồng hồ mới phá được cửa xe đưa hai người bị thương đi bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe tải nát bét sau khi đâm đuôi một xe tải khác đang dừng đèn đỏ.
Chiếc xe tải nát bét sau khi đâm đuôi một xe tải khác đang dừng đèn đỏ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT công an huyện Hưng Nguyên có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Truy tìm hung thủ gây tai nạn rồi bỏ trốn

Trước đó, vào chiều ngày 27/11, trên Quốc lộ 46, đoạn đi qua địa bàn xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, sau khi gây ra tai nạn lái xe lập tức bỏ trốn. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h chiều ngày 27/11. Vào thời gian trên, anh Thái Khắc Trường (SN 1966, trú tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển chiếc xe máy mang BKS 37B-17314, lưu thông hướng từ thị trấn Thanh Chương về  thị Trấn Nam Đàn (Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn khi chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn trên quốc lộ 46.
Hiện trường vụ tai nạn khi chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn trên quốc lộ 46.

Khi đi đến địa bàn xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương (Nghệ An), anh Trường xin vượt một chiếc xe ôtô mang BKS 37C-10930, đúng lúc đó một chiếc ôtô bán tải ngược chiều đi tới đã đâm trực diện khiến anh Trường chết tại chỗ.

Chị Nguyễn Thị Hồng, người dân địa phương, cho biết: “Chiếc xe máy đi với tốc độ khá cao để vượt chiếc ôtô đi cùng chiều, khi vừa vượt lên thì chiếc ôtô bán tải lao đến, không kịp tránh nên 2 xe tông thẳng vào nhau khiến chiếc xe máy bay xa tới mấy chục mét. Chúng tôi chưa kịp nhìn thì chiếc ôtô gây tai nạn đã bỏ chạy mất, mà lúc ấy cũng không nhớ biển số xe nữa”.

Sau khi gây ra tai nạn, lái xe có mở cửa nhìn lại thấy anh Trường nằm bất động trên đường nên đã lái xe bỏ trốn. Cơ quan chức năng đang truy tìm danh tính tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn.

Khoảng 30 phút sau người nhà nạn nhân đến xác nhận tử thi và tỏ ra rất phẫn nộ khi lái xe bỏ trốn. Lực lượng CSGT Thanh Chương đã có mặt điều tra nguyên nhân.

Nguyễn Duy