Bến Tre:

Xe tải mất phanh trôi tự do, cán chết một phụ nữ

(Dân trí) - Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào lúc 7h25 ngày 18/7, trên Đường huyện 40 (xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời gian nói trên, anh Nguyễn Hữu Cảnh (SN 1996) điều khiển xe mô tô BKS 71C1-273.61 chở con gái là cháu Nguyễn Ngọc Kiều Vy (SN 2014) và vợ là chị Bùi Thị Hồng Diễm (SN 1996), lưu thông trên Đường huyện 40. Khi đến Cầu Ngang, thấy phía trước có xe ô tô tải BKS 71T-9616 (do anh Đặng Thế Vinh, SN 1982, ngụ huyện Bình Đại điều khiển) đang chuẩn bị qua cầu, dừng xe, anh Cảnh cũng cho xe máy dừng lại ngay phía sau.

Cầu Kinh Ngang - nơi xảy ra vụ tai nạn
Cầu Kinh Ngang - nơi xảy ra vụ tai nạn

Người phụ nữ chết tại chỗ sau khi bị xe tải cán qua đầu
Người phụ nữ chết tại chỗ sau khi bị xe tải cán qua đầu

Lúc này, khi vừa chuẩn bị lên dốc cầu, chiếc xe tải bất ngờ mất phanh và tụt lùi tự do lại phía sau. Do xe anh Cảnh dừng quá sát với xe tải, không đảm bảo khoảng cách an toàn nên khi xe tải tụt lại, anh Cảnh không kịp xử lý dẫn đến xảy ra tai nạn.

Xe tải va chạm với xe mô tô của anh Cảnh làm chị Diễm ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán ngang qua đầu, tử vong tại chỗ. Anh Cảnh và cháu Vy bị thương nhẹ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Minh Giang