Hà Nội:

Xe tải gây tai nạn rồi bỏ chạy trước khi đâm chết 3 mẹ con

(Dân trí) - Cơ quan công an xác định, Hải điều khiển xe tải va chạm với một xe máy. Không những không dừng lại, Hải còn tăng ga phóng xe bỏ chạy. Không làm chủ được tốc độ, xe tải do Hải điều khiển đã vào 3 mẹ con chị Hoa, khiến cả 3 người thiệt mạng.

Ngày 14/5, Công an huyện Ứng Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Hải (SN 1987, xã An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

H

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Tiền phong)

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chiều 11/5, Hải điều khiển xe tải BKS 29C-139.18 gây tai nạn trên QL 21B (đoạn qua thôn Thái Bình, xã Vạn Thái, Ứng Hòa). Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1980, trú tại xã Vạn Thái), cháu Trần Thùy Linh (SN 2007) và cháu Trần Tuấn Anh (SN 2013) tử vong.

Điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, trước khi đâm vào xe của mẹ con chị Hoa, xe tải do Nguyễn Ngọc Hải điều khiển đã va chạm với xe máy của chị Hà Thị Chi (SN 1988, ở Hòa Xá, Ứng Hòa) khiến chiếc xe máy của chị Chi gãy gương.

Cơ quan công an lấy lời khai của Hải.

Cơ quan công an lấy lời khai của Hải.

Không dừng lại để giải quyết, Hải tăng ga cho xe bỏ chạy. Khi chạy được khoảng 300m, do vào khúc cua với tốc độ nhanh, không làm chủ được tốc độ, Hải đã đâm vào xe máy của mẹ con chị Hoa đang đi từ ngõ lên, khiến cả 3 mẹ con chị Hoa tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên