Lào Cai:

Xe tải gây tai nạn liên hoàn, 9 người nhập viện

(Dân trí) - Chiều tối ngày 29/9, tại tỉnh lộ 151 khu vực ngã ba Xuân Giao - Tằng Loỏng ( huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 9 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin trên được ông Vương Trinh Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) xác nhận với PV Dân trí đêm qua.

 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 9 người bị thương (Ảnh: Báo Lào Cai)

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 9 người bị thương (Ảnh: Báo Lào Cai)

 

Theo những người dân ở khu vực xảy ra vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29/9, tại địa điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 24N - 7006 đi khá nhanh, đã đâm vào xe ô tô tải đi cùng chiều mang biển kiểm soát 24C – 03783, làm cho chiếc xe này lật nghiêng giữa đường.

 

Tiếp đó, xe tải đâm tiếp vào 2 xe máy đi ngược chiều làm 3 người ngồi trên xe máy bị thương. Chạy thêm gần 300 mét, xe tải đâm tiếp vào 2 nhà dân bên vệ đường làm 4 người trong nhà bị thương.

 

Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 9 người bị thương, trong đó có 7 người dân và 2 lái xe. Cả 9 người đã được lực lượng cứu hộ tại chỗ và bà con dân phố Tằng Loỏng đưa vào Phòng khám đa khoa khu vực Tằng Loỏng cấp cứu và điều trị. Tối cùng ngày, 5 người bị thương nặng hơn đã được đưa đi lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu, điều trị.

 

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Ban an toàn giao thông tỉnh , UBND huyện Bảo Thắng đã có mặt kịp thời thăm hỏi những người bị nạn và chỉ đạo khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân  vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.
 
Hai xe máy bị đâm khiến 3 người bị thương (Ảnh: Cường Thái)
Hai xe máy bị đâm khiến 3 người bị thương (Ảnh: Cường Thái)
 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Bảo Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng cùng bà con có mặt tại hiện trường để cứu và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Trước mắt, cơ quan chức năng đang hoàn tất việc đưa các nạn nhân đi cấp cứu, lấy lời khai và định giá tài sản, sau đó mới chuyển cơ quan điều tra làm rõ.

 

Phạm Ngọc Triển