Nghệ An:

Xe tải “điên” đâm liên hoàn, khu phố hoảng loạn

(Dân trí) - Đang lưu thông trên đường bỗng dưng chiếc xe tải đâm vào tấm biển quảng cáo bên đường rồi “ủi” bay chiếc ô tô con chạy ngược chiều. Chiếc xe tải chỉ dừng lại khi vào một ô tô đang đỗ gần trạm xăng.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 14h30’ ngày 29/4 trên quốc lộ 46 đoạn qua xóm 3, xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An). Một số nhân chứng cho biết, vào thời gian trên, chiếc xe tải mang BKS 37N - 0734 (chưa rõ danh tính) đang chạy theo hướng ngã tư sân bay Vinh - Cửa Lò bỗng dưng mất lái đâm vào tấm biển quảng cáo của một cửa hàng tạp hóa bên đường.

Sau đó, chiếc xe tải tiếp tục lao đi với tốc độ nhanh, đâm tiếp vào chiếc xe ô tô con mang BKS 37S - 7060 chay ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe con “bay” vào một cửa hàng sửa chữa xe máy, đánh sập mái hiên bên ngoài. Chiếc xe tải “điên” chỉ dừng lại khi đâm vào chiếc xe ô tô đang đỗ ở cạnh trạm xăng. Hậu quả, tài xế xe tải bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu, cả 3 chiếc xe đều bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến cả khu dân cư khiếp sợ
Vụ tai nạn liên hoàn khiến cả khu dân cư khiếp sợ

Vụ tai nạn liên hoàn đã làm người dân sống bên đường hết sức hoảng sợ và được một phen thót tim. Ông Điền - chủ cửa hàng sửa chữa xe máy vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn kể lại: “Lúc đó tôi đang ngồi bên gần cửa thì thấy chiếc ô tô con bị ô tô tải hất văng vào nhà. May mà tôi và mọi người chạy kịp chứ không thì không biết hậu quả sẽ thế nào”.

Đến 16h30’ cùng ngày, lực lượng CSGT CA TP Vinh đã điều tiết giao thông đảm bảo giao thông thông thoáng trở lại. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Trong một diễn biến khác, sáng ngày 29/4, công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Tiến Thành (SN 1974, trú tại xã Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh) gây tai nạn trên đường Lê Nin vào ngày 15/4 làm anh Phạm Việt Phú (SN 1982) và Phan Thị Xuân (SN 1963), cùng trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) tử nạn.

Theo cơ quan điều tra công an, Thành làm nghề tự do. Chiếc ôtô gây tai nạn là do Thanh mượn của người bạn ở TP Vinh. Nguyên nhân gây tai nạn là do Thành có uống rượu và chạy quá tốc độ cho phép. Ngoài Thành còn có ba người ngồi trong xe, tất cả chỉ bị thương nhẹ.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy