1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Xe tải đi qua, cả cây cầu 60m đổ sập

(Dân trí) - Chiếc xe tải chở cát lưu thông qua cầu sắt dài 60m đã khiến cây cầu rung lắc mạnh và đổ sập xuống sông. Cùng lưu thông trên cầu lúc này là một em học sinh đang đi xe đạp điện. Nạn nhân bị rớt xuống sông, trọng thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng ngày 1/4 tại cây cầu sắt trên tỉnh lộ 19B nằm bắc qua sông Krông Năng (đoạn nối thôn 3a và thôn Hàm Long, xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Cây cầu đã bị sập khi một chiếc xe tải chở cát chạy qua, khiến cả chiếc xe tải và một học sinh đi xe đạp điện đều rơi xuống sông.

Chiếc xe tải chở cát rơi xuống sông sau khi làm sập cầu
Chiếc xe tải chở cát rơi xuống sông sau khi làm sập cầu

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên chiếc xe tải mang BKS 47C -112.89 do tài xế Nguyễn Thành Luân (SN 1984, ở xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông chở cát hướng từ huyện Krông Pắk về xã Xuân Phú. Khi lưu thông ngang qua cây cầu sắt do trọng lượng xe tải lớn đã làm toàn bộ cây cầu đổ sập xuống dưới sông. Cùng lúc này, em Võ Thị Thùy Trang (13 tuổi, học sinh lớp 7, ở xã Xuân Phú) đi xe đạp điện ngang qua cây cầu để đến trường cũng bị rơi xuống sông.

Cầu sập khiến người dân của xã không thể lưu thông qua lại (ảnh người dân cung cấp)
Cầu sập khiến người dân của xã không thể lưu thông qua lại (ảnh người dân cung cấp)

Hậu quả, chiếc xe tải chở cát rơi xuống sông nằm ngửa lên trời, tài xế và phụ xe tải bị thương nhẹ. Riêng em Trang bị dập 3 đốt sống lưng và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc cầu sắt dài 60m bị gãy làm đôi và hư hỏng nặng khiến người dân không thể lưu thông qua dẫn đến tắc nghẽn giao thông qua khu vực.

Ngay sau vụ việc, lực lượng Công an xã Xuân Phú đã có mặt tại hiện trường tạm giữ tài xế và phụ xe, bàn giao cho Công an huyện Ea Kar tiến hành xử lý theo quy định.

Trước đó, Ban ATGT tỉnh Yên Bái cho biết, vào lúc 7h15 ngày 31/3, tại cầu Quần, lý trình Km 65+400 đường Âu Lâu - Đông An, thuộc địa phận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũng xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến xe tải gây hỏng cầu. Xe tải biển kiểm soát soát 19C - 063.25 của Công ty TNHH Hùng Cường, lái xe Hà Đức Anh (sinh năm 1984) điều khiển đã làm sập mặt cầu, dầm dọc, dầm ngang bị biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh Liêm Trần/otofun.net)
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh Liêm Trần/otofun.net)

Đại diện Ban ATGT tỉnh Yên Bái cho biết thêm, xe tải nói trên được đăng kiểm là 29,8 tấn, nhưng thời điểm gây tai nạn tải trọng của xe đã lên tới trên 30 tấn. Trong khi đó, cầu Quần chỉ cho phép phương tiện có trọng tải 8 tấn lưu thông qua. Bước đầu, tài xế xe tải khai báo với cơ quan chức năng là do lần đầu lái xe qua tuyến đường này nên không nắm rõ được khả năng tải trọng của cây cầu.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Yên Bái chỉ đạo: Sở Giao thông vận tải phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức cảnh báo, hướng dẫn giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông trong khu vực; khẩn trương triển khai sửa chữa, khắc phục những kết cấu bị hư hỏng bảo đảm thông xe trong thời gian sớm nhất.

Công an tỉnh Yên Bái chỉ đạo Công an huyện Văn Yên bảo vệ hiện trường và chỉ huy giao thông; khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu các cơ quan chức năng, Uỷ ban nhân dân cấp Huyện, xã tiếp tục siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở quá tải trọng cho phép, tập trung xử lý ngay tại các mỏ vật liệu, nhà máy, xí nghiệp, nơi tập trung nhiều hàng hóa về kiểm soát tải trọng phương tiện.

Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra toàn diện về điều kiện kinh doanh vận tải của Công ty TNHH Hùng Cường, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng hóa trên xe ô tô, thiệt hại do xe quá tải gây ra.

Thúy Diễm - Nguyễn Dương