An Giang:

Xe tải đang chạy, bất ngờ gãy đôi, nằm chắn ngang quốc lộ

(Dân trí) - Một chiếc xe tải đang chạy bất ngờ gãy trục cầu trước, lật chắn ngang lòng đường. Rất may tại thời điểm xảy ra tai nạn không có phương tiện lưu thông trên quốc lộ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h5 ngày 15/5/2020 trên Quốc lộ 91, đoạn qua Tổ 47, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang.

Vào thời gian trên, anh Cao Anh Tấn (SN 1983, trú tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 67C – 079.59 lưu thông theo hướng Châu Thành đi Long Xuyên.

Xe tải đang chạy, bất ngờ gãy đôi, nằm chắn ngang quốc lộ - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến khu vực Tổ 47, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, xe bất ngờ bị gãy trục cầu trước, lao sang làn đường bên trái và lật nghiêng, nằm xoay ngang ra lòng đường. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong.

Tại hiện trường, một đoạn dải phân cách trên đường bị xô đổ, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực này gặp khó khăn.

Xe tải đang chạy, bất ngờ gãy đôi, nằm chắn ngang quốc lộ - 2

Chiếc xe tải nằm chắn ngang mặt đường quốc lộ 91

Xe tải đang chạy, bất ngờ gãy đôi, nằm chắn ngang quốc lộ - 3

Lực lượng cứu hộ giải phóng phương tiện khỏi hiện trường

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng Công an phường Bình Đức và lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Đến khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải phóng hiện trường vụ tai nạn, giao thông qua khu vực này được giải phóng. Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Nguyễn Hành